(HBĐT) - Trong 8 tháng năm 2012, tổng số trẻ sinh ra trên địa bàn huyện Mai Châu là 618, trong đó, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên có 36 trường hợp, tập trung nhiều ở hai xã Hang Kia, Pà Cò. Hiện nay, huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện Pháp lệnh Dân số, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn.
Ông Lộc Văn Panh, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Mai Châu cho biết: Là huyện vùng cao, địa bàn rộng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhận thức chưa đồng đều nên việc tuyên truyền, vận động chuyển đổi hành vi về chính sách DS- KHHGĐ nói chung là cả vấn đề gian nan. Trước tình hình đó, Trung tâm phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các xã vùng sâu, cao, đặc biệt khó khăn. Các hình thức tuyên truyền, vận động về DS- KHHGĐ được đa dạng hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa đài ở cơ sở, lồng ghép với các cuộc họp của ban, ngành, đoàn thể, thôn, xóm. Lực lượng cán bộ chuyên trách dân số, CTV dân số bám sát địa bàn thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động và cung cấp các biện pháp tránh thai. Tính đến hết tháng 8, Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Mai Châu đã vận động 449 ca đặt vòng tránh thai mới, 24 ca cấy thuốc tránh thai. Bên cạnh đó, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện còn tăng cường các biện pháp như: cử cán bộ chuyên trách dân số, CTV dân số ở các xã, thị trấn tham gia các lớp tập huấn mất cân bằng giới tính khi sinh và bệnh tan máu bẩm sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Theo ông Lộc Văn Panh, cốt lõi để giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3 là nâng cao nhận thức làm thay đổi hành vi của người dân. Bên cạnh đó, để thực hiện giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, ngoài phát huy vai trò của cán bộ làm công tác dân số rất cần sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành để tuyên truyền, giáo dục, vận động cộng đồng thực hiện tốt chính sách dân số, xây dựng gia đình theo tiêu chí: ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Hương Lan