Lực lượng thú y huyện Lạc Sơn kiểm soát dịch bệnh gia súc tại chợ thị trấn.
(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Lạc Sơn ở các vụ đông trước, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc tương đối phức tạp, đã có ổ dịch LMLM lẻ tẻ, rải rác đàn lợn mắc bệnh tụ huyết trùng dẫn đến thiệt hại cho hộ chăn nuôi. Đáng kể là hiện tượng trâu, bò chết đói, rét ở vụ đông 2011 lên tới trên 200 con, chủ yếu ở các xã vùng cao như Miền Đồi, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu…
Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm, vụ đông năm nay, UBND huyện Lạc Sơn đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói rét, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ đàn vật nuôi, tăng cường công tác theo dõi, giám sát đến từng hộ chăn nuôi và xử lý ngay khi dịch bệnh phát sinh. Chốt kiểm dịch động vật tại xã Ân Nghĩa duy trì hoạt động thường xuyên, có cán bộ trực 24/24 giờ kiểm soát chặt việc vận chuyển, lưu thông gia súc, gia cầm ra, vào huyện, nhất là đối với gà, vịt và sản phẩm gia cầm khác liên quan đến tỉnh có dịch cúm gia cầm giáp ranh là Ninh Bình. Bên cạnh đó, lực lượng thú y, QLTT huyện tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y với tất cả các quầy, bàn kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật và nơi tập kết gia súc, gia cầm.
Toàn huyện hiện có 19.834 con trâu, 9.428 con bò, hơn 86.000 con lợn và trên 460 nghìn con gia cầm. Bước vào đầu vụ đông năm nay, huyện đã triển khai tháng tiêu độc khử trùng vệ sinh môi trường đợt 3 ở tất cả 29 xã, thị trấn với tổng số 464 lít thuốc đã sử dụng. Công tác tiêm phòng chủ động đã được quan tâm, chú trọng. Đến nay đã hoàn thành đợt tiêm phòng mũi 2 LMLM cho đàn gia súc với 24.100 liều, đảm bảo trên 80% đàn trâu, bò được tiêm phòng. Chiến dịch phòng bệnh cho đàn lợn bằng vắc xin dịch tả, vắc xin tụ huyết trùng lợn cũng đang được triển khai. Theo ông Bùi Văn Diển – Trưởng Trạm thú y huyện: Bên cạnh chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vấn đề phòng, chống đói, rét trong vụ này cũng không thể lơ là. Lấy bài học từ thực tế trâu, bò chết rét của vụ trước, những kinh nghiệm có được từ một số xã trong huyện và huyện bạn trong phòng chống đói rét hiệu quả, chính quyền các địa phương trên địa bàn đang tích cực tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi sử dụng có hiệu quả diện tích cỏ tự nhiên, cỏ trồng, ngô gieo dày làm thức ăn bổ sung dự trữ cho vật nuôi. Vận động mỗi hộ có một cây rơm, rạ trên cơ sở ước tính mỗi con trâu, bò phải có 3 – 5 kg rơm, rạ khô, dự trữ bột ngô, bột sắn và các loại thức ăn tinh khác.
Các xã cũng tập trung tuyên truyền đến nhân dân không thả rông trâu bò và yêu cầu chủ hộ đưa về quản lý tại chuồng nuôi trước ngày 20/10. Chuồng trại cần làm mới hoặc sửa chữa lại đảm bảo nền chuồng khô ráo, che chắn đủ ấm. Những ngày giá rét khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C không để trâu, bò làm việc hoặc chăn thả. Diễn biến thời tiết, kinh nghiệm về phòng chống đói rét vụ đông những vụ trước cũng được thông tin kịp thời, phổ biến tới nhân dân. Cán bộ khuyến nông, thú y viên xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm khỏi đói, rét.
Hồng Ngọc