Bác sỹ Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng khám ngoại trú người lớn, khoa truyền nhiễm BVĐK huyện Lạc Sơn khám, tư vấn cho bệnh nhân có “H”.

Bác sỹ Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng khám ngoại trú người lớn, khoa truyền nhiễm BVĐK huyện Lạc Sơn khám, tư vấn cho bệnh nhân có “H”.

(HBĐT) - Để giúp cho người nhiễm HIV/AIDS được sống khỏe mạnh và tích cực thì công tác chăm sóc, điều trị là một trong những hoạt động quan trọng đối với mỗi bệnh nhân.

 

Nhận thức rõ điều đó, từ tháng 7/2010, phòng khám ngoại trú người lớn, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Lạc Sơn được thành lập và chính thức đi vào hoạt động dưới sự tài trợ của Dự án toàn cầu phòng - chống HIV/AIDS. Phòng khám có nhiệm vụ chính là tăng cường và mở rộng các hoạt động chăm sóc HIV/AIDS toàn diện (bao gồm hỗ trợ chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế và cộng đồng), góp phần làm giảm lây nhiễm HIV, cải thiện chất lượng cuộc sống của người có “H”.

 

Sau 3 năm đi vào hoạt động, đánh giá về những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, bác sỹ Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng khám cho biết: Nguồn nhân lực mỏng, 100% cán bộ làm công tác kiêm nhiệm; cơ sở vật chất còn hạn chế..., đó là những khó khăn mà phòng khám gặp phải. Song chúng tôi luôn cố gắng khắc phục và đã vượt qua. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất và chưa có cách giải quyết triệt để đang phải đối mặt là nhận thức còn nhiều hạn chế của người bệnh.

 

Từ khi thành lập đến nay, phòng khám ngoại trú người lớn, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành chăm sóc, điều trị cho trên 140 bệnh nhân, trong đó có trên 70 bệnh nhân hiện đang điều trị bằng thuốc ARV. Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 6, số người nhiễm HIV/AIDS trong toàn huyện có 325 người. Được biết, phần lớn các đối tượng nhiễm HIV/AIDS của huyện Lạc Sơn cũng như một số huyện lân cận đều biết đến phòng khám ngoại trú này thông qua hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và đội ngũ đồng đẳng viên, mạng lưới CTV. Song phần lớn họ đều ngại đăng ký điều trị tại đây mà thường tìm đến các phòng khám, cơ sở điều trị ở tỉnh hoặc sang những địa bàn lân cận với lý do hết sức đơn giản: đến đó họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì không lo gặp người quen. Đến phòng khám trong chiếc khẩu trang kín mít, chỉ hở ra đôi mắt, dù là người quen cũng khó có thể nhận ra chị Bùi Thị M., chị chia sẻ: Rất ngại gặp người quen, thậm chí ngại cả ánh mắt của những người không quen nhìn thấy mình đi ra từ phòng khám này. Không chỉ riêng chị M., đây là tâm lý chung của những người có “H” và có lẽ vấn đề này sẽ chỉ được giải quyết khi xã hội không còn thái độ khắt khe, cái nhìn xa lánh, kỳ thị đối với họ.

 

Thực tế này cho thấy, không khó lý giải khi phòng khám đi vào hoạt động được 3 tháng mới có bệnh nhân đầu tiên và phải sau 2 năm hoạt động mới có 25 bệnh nhân đăng ký điều trị. Cũng theo thống kê, bệnh nhân đến điều trị tại phòng khám rất “muộn”, khi đã mắc các bệnh nhiềm trùng cơ hội, cơ thể gần như suy kiệt. Chính điều đó đã gây khó khăn cho công tác điều trị, tốn kém cho người bệnh (vì dự án chỉ cung cấp thuốc điều trị HIV miễn phí chứ không miễn phí điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội).

 

Cũng theo bác sỹ Thái, nhận thức của người dân còn hạn chế ở chỗ không ít người dường như không hiểu gì về bệnh, do đó, dù đã được giải thích, tuyên truyền song chỉ vì những nguyên nhân đơn giản như: đường xa, trời mưa..., họ sẵn sàng bỏ lấy thuốc, không tuân thủ theo phác đồ điều trị. Trong khi đó chỉ 3 lần bỏ thuốc, việc kháng thuốc sẽ xảy ra, bệnh nhân sẽ không còn khả năng chống chọi với “H”. Bác sỹ Thái khẳng định: “Khám và điều trị sớm tại các cơ sở y tế uy tín là biện pháp hiệu quả nhất giữ lại cơ hội sống cho người bệnh. Chúng tôi cam kết, tại phòng khám ngoại trú, khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn mọi thông tin của người bệnh sẽ được bảo mật tuyệt đối”.   

 

 

                                                                                 Hải Yến

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục