UBND huyện Lạc Sơn tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình có người bị tai nạn.

UBND huyện Lạc Sơn tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình có người bị tai nạn.

(HBĐT) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Lạc Sơn, đến chiều tối ngày 7/9, thêm thi thể 3 nạn nhân là người địa phương bị tử nạn trong vụ sạt lở đất ở Lào Cai đã được đưa về gia đình để mai táng.

 

Như vậy, đến thời điểm này, ở 3 xã Tân Lập, Tuân Đạo và Quý Hòa đã xác định có 8 nạn nhân bị chết trong vụ sạt lở núi xảy ra vào trưa ngày 5/9 tại khu khai thác vàng trái phép Rừng Vầu, Rừng Xanh thuộc xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, gồm: Bùi Văn Chẻm (sinh năm 1960), Bùi Văn Khánh (sinh năm 1995) trú tại xóm Chạo, Bùi Văn Viên (sinh năm 1968), Bùi Anh Tú (sinh năm 1995) trú tại xóm Mọi, Bùi Văn Ai (sinh năm 1981) trú tại xóm Khụ, xã Tuân Đạo; Bùi Văn Rúc (sinh năm 1958) trú tại xóm Củ, xã Quý Hòa; Bùi Văn Biền (sinh năm 1991) trú tại xóm Mòi 1, Bùi Văn Rự (sinh năm 1986) trú tại xóm Mòi 3, xã Tân Lập. Theo những người may mắn sống sót, những nạn nhân xấu số này bị đất, đá chôn vùi trong khi đang nghỉ trưa tại lán ở khu vực khai thác vàng. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do trước đó khu vực trên đã có mưa to liên tục trong nhiều ngày liền nên đã gây ra hiện tượng sạt lở đất, đá với khối lượng lớn, vùi lấp nhiều ngôi nhà và gây thương vong cho hàng chục người.

 

Điều đáng nói, những nạn nhân trên đều là những người đi đào vàng thuê, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đa số là lao động trụ cột trong gia đình. Đây là vụ tai nạn lao động gây thương vong lớn nhất từ trước tới nay đối với những người dân huyện Lạc Sơn đi làm ăn xa. Ngay sau khi biết tin vụ tai nạn, đại diện cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thiệt mạng.

 

 

 

                                                             Bùi Công Nhắn

                                                       (Đài TT-TH Lạc Sơn)

 

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục