Phòng xét nghiệm - Trung tâm y tế dự phòng huyện Kim Bôi lấy mẫu máu xét nghiệm HIV.
(HBĐT) - Theo kết quả thống kê hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 111 người nhiễm HIV, trong đó, 89 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS, lũy kế tử vong vì AIDS đã là 72 người. Trong 9 tháng, qua xét nghiệm đã phát hiện thêm 4 ca nhiễm HIV mới, chủ yếu là người nghiện trích ma túy.
Xã Mỵ Hòa và thị trấn Bo là hai địa bàn trọng điểm về tình trạng mắc, nhiễm HIV/AIDS của huyện. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu, can thiệp, các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng - chống HIV/AIDS tại cộng đồng. Bà Ngô Thị Hạnh, cán bộ chuyên trách HIV/AIDS, Trung tâm YTDP huyện cho biết: Đơn vị đã phối hợp với Ban chỉ đạo các xã, đặc biệt tại xã trọng điểm tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép qua các buổi họp thôn, xóm. Riêng tháng chiến dịch, các tin, bài truyền thông về phòng - chống HIV/AIDS được phát đi rộng khắp trên hệ thống loa, đài. Cũng trong 9 tháng qua, toàn huyện ước có 38.800 lượt người được truyền thông thông qua lồng ghép và trực tiếp.
Bên cạnh đó, công tác tư vấn cho những bệnh nhân HIV được chú trọng. Đến nay đã có 223 lượt người được tư vấn, trong đó có 27 người nghiện trích. Là địa bàn chưa triển khai cấp bơm kim tiêm nhưng với dự án Giảm thiểu tác hại HIV/AIDS, Trung tâm YTDP đã triển khai cấp về các xã 290 băng đĩa truyền thông, 1.200 tờ rơi tuyên truyền, 288 cuốn tạp chí AIDS và cộng đồng, cấp 5.000 bao cao su cho những đối tượng nguy cơ cao như: người nghiện chích, người đi làm ăn xa... Qua tư vấn, khám, lấy mẫu xét nghiệm được tăng cường đã lấy 712 mẫu gửi lên tuyến tỉnh, đạt 90% kế hoạch năm. Trong số những ca đã phát hiện qua khám, lấy mẫu có một số trường hợp đáng chú ý như 6 phụ nữ bị lây nhiễm HIV qua chồng, 1 trẻ ở xã Sào Báy nhiễm HIV và mới đây là 1 trường hợp HIV là phụ nữ có thai. Trung tâm YTDP huyện đã thường xuyên tư vấn, tiếp nhận điều trị bằng thuốc để dự phòng nhiễm trùng cơ hội.
Năm 2012, với sự tài trợ của dự án phi chính phủ, nhóm “Đồng cảm” xã Mỵ Hòa ra mắt, trở thành nơi sinh hoạt, gặp gỡ, chia sẻ của 16 thành viên, đa số là người nghiện chích và người có HIV. Bằng những nỗ lực giảm thiểu tác hại, trong khuôn khổ chương trình dự án, các thành viên đã được tập huấn nâng cao kiến thức phòng - chống, đầu tư một số thiết bị thiết yếu cho hoạt động và một số người được vay vốn, tạo việc làm, thu nhập. Tại thị trấn Bo cũng đang chuẩn bị thành lập nhóm sinh hoạt cho người có HIV trong năm nay. Qua quản lý, theo dõi, toàn huyện hiện có 60 người nghiện chích ma túy, chủ yếu đang trong độ tuổi lao động. Từ đầu năm đến nay không có người nghiện mới. Đồng chí Bùi Thị Cậy, Giám đốc Trung tâm YTDP huyện đánh giá: So với thời điểm mới phát hiện những ca nhiễm HIV đầu tiên, tỷ lệ người mắc HIV/AIDS có giảm qua các năm. Điển hình như năm 2004, kết quả xét nghiệm 10, phát hiện tới 8 người nhiễm HIV. Hiện, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức và tư vấn phòng ngừa lây nhiễm HIV cho người dân là nội dung được Trung tâm xem là nhiệm vụ trọng tâm trong phòng - chống HIV/AIDS. Đồng thời duy trì, phát triển thêm mô hình các CLB, nhóm phòng - chống HIV/AIDS nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác phòng - chống HIV/AIDS, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
P.V