Hiện nay, hơn 70%  chi hội NCT thành phố  Hòa Bình  đã đưa Báo Người cao tuổi vào sinh hoạt chi hội. ảnh: Hội viên NCT phường Tân Thịnh trao đổi thông tin  trên Báo  Người cao tuổi.

Hiện nay, hơn 70% chi hội NCT thành phố Hòa Bình đã đưa Báo Người cao tuổi vào sinh hoạt chi hội. ảnh: Hội viên NCT phường Tân Thịnh trao đổi thông tin trên Báo Người cao tuổi.

(HBĐT) - Xác định tổ chức hội là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, trong những năm qua, các cấp Hội NCT trên địa bàn TP Hòa Bình đa dạng các hoạt động chăm sóc NCT bằng những việc làm thiết thực.

 

Hội NCT phường Tân Thịnh hiện có 978 hội viên, sinh hoạt tại 21 chi hội và 15 tổ hội. Từ nhiều năm qua, Hội NCT phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền về hoạt động chăm sóc NCT. Chính vì vậy, bên cạnh nguồn quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Hội NCT phường Tân Thịnh đã xây dựng được quỹ hiếu tại các chi hội và quỹ phụng dưỡng tại gia trong các gia đình. Thông qua các nguồn quỹ này, nhiều hội viên NCT đau ốm được chăm sóc chu đáo hơn.

 

Từ mô hình của phường Tân Thịnh, hiện nay, Hội NCT thành phố Hòa Bình đã nhân rộng ra tất cả các hội trên địa bàn. Đồng chí Trần Mạnh Cường, Trưởng Ban đại diện Hội NCT thành phố Hòa Bình cho biết: “Phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” được nhân dân, các cấp, ngành quan tâm, có tác dụng thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống NCT. 100% Hội NCT phường, xã đã thành lập được 3 loại quỹ dành cho NCT. Trong đó, quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT huy động được 1,2 tỷ đồng, bình quân 120.000 đồng/hội viên. Quỹ do hội viên đóng góp để duy trì hoạt động thường xuyên với tổng số tiền 775 triệu đồng và quỹ phụng dưỡng tại gia do con, cháu, dòng họ đóng góp để chăm sóc NCT hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều phường đang gây quỹ hiếu nhằm hỗ trợ gia đình có NCT qua đời.

 

Trong 5 năm qua, các cấp hội NCT phường, xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với các ngành, đoàn thể bình quân hàng năm tổ chức thăm hỏi, trao hơn 1.700 suất quà với số tiền hơn 160 triệu đồng cho NCT nghèo, neo đơn, ốm đau; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 4.175 hội viên với số tiền 1.135 triệu đồng. Hội đã phối hợp với ngành y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 1.860 người, khám mắt sàng lọc cho 1.193 lượt người, mổ mắt miễn phí cho 412 người. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với các ban, ngành xóa được 29 nhà dột nát cho hội viên NCT nghèo. Riêng năm 2015 xóa được 5 nhà, sửa chữa 2 nhà.

 

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, các cấp Hội NCT thành phố đã chú trọng các hoạt động chăm sóc tinh thần cho NCT. Vào các dịp lễ, tết, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho NCT như: hội thi tiếng   hát NCT, giải bóng chuyền mềm, cầu lông, cờ tướng, dưỡng sinh. Hiện nay, TP Hòa Bình duy trì 95 CLB văn     hóa, thể thao NCT với 3.316 hội viên tham gia. 70% chi hội và 100% hội có Báo Người cao tuổi.

 

Nhờ làm tốt công tác chăm sóc NCT, hội viên NCT trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã phát huy tốt vai trò gương mẫu tham gia công tác Đảng, chính quyền cơ sở, thường xuyên phối hợp giải quyết những mẫu thuẫn ở KDC, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

 

 

                                                                      P.L

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục