Lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao – gương sáng giai đoạn 2011 – 2015.

Lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao – gương sáng giai đoạn 2011 – 2015.

(HBĐT) - Ban đại diện Hội NCT huyện Đà Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2011 - 2015.

 

Trong 5 năm qua, Ban Đại diện hội NCT huyện đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà bước về NCT, do đó các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” được các cấp Hội thực hiện đồng đều, sâu rộng. Tính đến nay, toàn huyện có trên 2.500 NCT trực tiếp lao động sản xuất các lĩnh vực kinh  tế; trên 2.000 hội viên tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Các cấp hội đã hỗ trợ trên 450 học sinh các cấp thuộc diện khó khăn vượt khó học giỏi. NCT đã tham gia hòa giải mâu thuẫn 47 vụ việc tại cơ sở; cảm hóa, giáo dục 23 đối tượng lầm lỡ hoàn lương. Hàng năm, trên 95% gia đình hội viên NCT đạt danh hiệu gia đình văn hóa và hội viên NCT đạt danh hiệu “ông bà, cha mẹ mẫu mực”...

 

Triển khai công tác hoạt động giai đoạn 2016 - 2021, Hội NCT các cấp huyện Đà Bắc thống nhất vận động từ 95 - 97% NCT tham gia tổ chức Hội; 100% NCT hiểu biết Luật NCT; 100% chi hội xây dựng được các loại hình CLB; phối hợp với các ngành thực hiện tốt việc xóa nhà tạm, dột nát đạt 70%...

 

Tại hội nghị, Hội NCT tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện Đà Bắc tặng giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động Hội NCT; Hội NCT Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 44 cá nhân có nhiều đóng góp trong phát huy vai trò NCT.

 

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất bầu 13 đồng chí dự Đại hội Hội NCT tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

* Vừa qua, Ban đại diện Hội NCT huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giai đoạn 2011 – 2015.

 

Những năm qua, hoạt động của Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Cao Phong luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, do vậy đã phát triển với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thu hút được sự tham gia của lớp người cao tuổi. Đến nay, toàn huyện có trên 4.600 hội viên người cao tuổi. 5 năm qua, hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong huyện thăm hỏi và trao tặng trên 7.000 suất quà cho người cao tuổi nghèo, cô đơn, ốm đau bệnh tật nhân các dịp lễ, tết. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 2.000 người cao tuổi với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được thực hiện tốt, đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi từng bước được cải thiện, tạo niềm vui, lạc quan đối với người cao tuổi. Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, hàng năm có trên 75% người cao tuổi đạt danh hiệu này; 90 – 95% gia đình người cao tuổi đạt gia đình văn hóa và danh hiệu “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

 

Hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Cao Phong giai đoạn 2016 – 2021 với 9 ông, bà và thống nhất bầu ra 9 đại biểu đi dự đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình.

 

Tại hội nghị, 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi giai đoạn 2011 – 2015 được nhận bằng khen của T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam, 2 tập thể được nhận giấy khen của Hội Người cao tuổi tỉnh, 3 tập thể và 15 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cao Phong.

 

 

                            

                                                                                  P.V 

 

 

                                                                                        

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục