(HBĐT) - Hơn 10 năm gây dựng, từ một nông dân lo ăn từng bữa, ông Nguyễn Duy Lành, thôn Chùa Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) đã trở thành triệu phú nông dân với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. ông là người duy nhất của tỉnh tham dự hội nghị tổng kết ngành thi đua - khen thưởng T.ư về nỗ lực làm giàu của mình.

 

Từ trước năm 2000, gia đình ông Lành thu nhập chính từ mấy sào trồng lúa, ngô, sắn. Cuộc sống vất vả, lam lũ cũng chỉ đủ ăn. Được các hội tạo điều kiện đi tập huấn, thăm nhiều mô hình phát triển kinh tế, ông bàn với gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. ông mạnh dạn vay vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện Lạc Thủy được 10 triệu đồng. Lúc đó, ông mua quả đồi diện tích 2 ha. Qua quá trình cải tạo, đến năm 2004, gia đình ông mua 300 cây cam, 200 cây bưởi Diễn về trồng. Vừa trồng, vừa chăm sóc, vừa học hỏi, đến năm 2008, cam, bưởi bắt đầu cho thu hoạch. Vụ đầu ông thu được 100 triệu đồng. Từ năm 2010 trở lại đây, vườn cây mỗi năm cho thu hoạch từ 400 – 500 triệu đồng. 

   Từ trồng cam, bưởi và chăn nuôi, ông Nguyễn Duy Lành, thôn Chùa Bột, xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) thu khoảng 8- 10 tỷ đồng/năm.

Năm 2011, nắm bắt được nhu cầu thị trường, gia đình ông bắt đầu nuôi gà đồi, cung cấp gà sạch, chất lượng cao cho thị trường. Mỗi lứa nuôi 500 con. Sau 1 năm, thấy nuôi gà có hiệu quả, gia đình ông mạnh dạn mua 4 máy ấp nở trứng gia cầm để ấp và bán gà giống. Từ năm 2011 đến nay, gia đình ông bán ra thị trường 4 - 5 vạn con gà giống và 20 tấn gà thương phẩm.

Phấn khởi trước thành quả lao động đạt được, năm 2014, gia đình ông tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật chăn nuôi lợn và đầu tư xây dựng 1 trang trại lợn thịt siêu nạc với 300 con/lứa. Để quản lý, khống chế dịch bệnh cho đàn lợn, năm 2015, gia đình ông xây tiếp 1 trại lợn nái công suất 100 con. Năm 2016, trang trại lợn của gia đình đã  bán ra thị trường được 70 – 80 tấn lợn thương phẩm. Lợn sinh sản từ 2.200 – 2.400 con lợn giống. Gà thương phẩm bán ra 15 – 20 tấn. Gà giống bán ra từ 40 – 50 vạn con. Tổng thu nhập bình quân đạt từ 8 - 10 tỷ đồng/năm.

Ông Lành cho biết: Dự kiến năm 2017, gia đình tôi xây tiếp 1 trại lợn thịt siêu nạc với 350 con/lứa, tạo việc làm thường xuyên cho 5 -10 lao động, thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/ tháng; tạo việc làm mùa vụ cho từ 10 -15 lao động với thu nhập 6 triệu đồng/tháng.

Cùng phát triển chăn nuôi, ông đi học hỏi nhiều nơi xử lý chuồng trại, tiêu độc khử trùng, xây bể bioga đảm bảo vệ sinh môi trường, tiêu diệt mầm mống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Từ việc xây dựng chuỗi mô hình chăn nuôi khép kín từ ấp nở, sản xuất lợn giống đến nuôi lợn, gà thương phẩm cung cấp cho thị trường và làm tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng - chống dịch bệnh, trong nhiều năm qua, chuồng trại gia đình ông không để xảy ra dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, được các cấp chính quyền và nhân dân đánh  giá cao.

Ngoài làm giàu cho gia đình, ông Lành luôn tuyên truyền, vận động, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây có múi, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con nơi ông sinh sống giúp nhau xóa đói, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Từ năm 2010 đến nay, bản thân đã giúp đỡ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình cho 15 hộ có thu nhập ổn định. Ngoài ra, ông và gia đình luôn tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ các hoạt động khu dân cư và các hoạt động xã hội, từ thiện do MTTQ và các cấp phát động với số tiền khoảng 10 triệu đồng/năm.  

Ông Lành chia sẻ: Để có được thành công, tôi nghĩ người làm nông nghiệp cần phải nắm bắt được nhu cầu của thị trường, áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, quản lý nghiêm ngặt về vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc thú y và sản phẩm bán ra thị trường phải đảm bảo chất lượng.

                                                                            Việt Lâm

 

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục