(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xóm Bục, xã Tử Nê (Tân Lạc), nữ sinh Quách Thanh Huyền (ảnh), lớp 12A7, Trường THPT Tân Lạc đã xuất sắc trở thành nữ thủ khoa khối C00 của tỉnh và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đứng thứ 3 toàn quốc tổ hợp C00.


Nữ sinh Quách Thanh Huyền, xóm Bục, xã Tử Nê (Tân Lạc) - thủ khoa khối C00 của tỉnh. 

Từ khi còn nhỏ, thấy bố mẹ vất vả với đồng ruộng để có tiền nuôi hai chị em ăn học, Thanh Huyền càng quyết tâm vượt khó học giỏi để thực hiện được mơ ước, dự định tương lai của mình. Không có điều kiện đi học thêm, Huyền chọn cách tự học, học chắc, nắm vững kiến thức cơ bản thầy cô truyền đạt trên lớp. Về nhà, em tự học bài, ôn bài và làm tất cả bài tập trong ngày. Những phần học, bài tập chưa hiểu em hỏi lại bạn bè và  thầy cô. Thanh Huyền tâm sự: Trong suốt quá trình học, em ôn luyện thường xuyên, hệ thống toàn bộ kiến thức, tìm ra những điểm liên quan, đặc trưng chung giữa các phần học của một môn học, từ đó biến kiến thức từ sách, báo, bài giảng của thầy cô thành sự hiểu biết của bản thân. 

Nhận thấy Thanh Huyền có nhiều tố chất, các thầy cô đã lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp với em. Ngoài kiến thức trên giáo án, thầy cô còn giúp em các nội dung nâng cao. Khi được hỏi về phương pháp giảng dạy và học, các giáo viên Trường THPT Tân Lạc cho biết, yếu tố quan trọng nhất là vào vai người truyền cảm hứng, tiếp đó là phương pháp.

Cô Nguyễn Thu Hồng và cô Bùi Thị Thu, giáo viên Trường THPT Tân Lạc nhận xét: Thanh Huyền là học sinh ngoan, chịu khó học hỏi và luôn tìm ra những phương pháp học cho riêng mình, đặc biệt là môn văn em luôn tìm những cách viết linh hoạt, cảm xúc.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thanh Huyền đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C00 của tỉnh với số điểm 29 (Văn 9,25, Sử 10, Địa 9,75); thủ khoa tổ hợp C19 tỉnh với số điểm 29,25; thủ khoa tốt nghiệp trường THPT Tân Lạc với 52 điểm và điểm cao đứng thứ 3 toàn quốc tổ hợp C00. Với kết quả đó, Huyền ước mơ học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Sư phạm lịch sử, sau này trở thành cô giáo.

Khi biết tin con gái trở thành thủ khoa của tỉnh, bố, mẹ của Thanh Huyền rất vui. Mặc   dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng  luôn tạo điều kiện cho con học tập. Anh Quách Mạnh Hưng, bố của Huyền chia sẻ: Huyền là con gái thứ 2 trong gia đình, cháu có tính tự lập và ham học. Hy vọng ước mơ của con sẽ thành hiện thực.

Giờ đây, chặng đường học tập phía trước của Thanh Huyền đang rộng mở. Đó là "trái ngọt” xứng đáng cho sự cố gắng của em trong suốt thời gian qua. Một câu chuyện có sức lan tỏa trong cộng đồng và sẽ còn được viết tiếp bởi những kỳ vọng hôm nay dành cho cô học trò ham học, giàu nghị lực.

Mai Chinh
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)



Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục