(HBĐT) - "Sâu sát với quần chúng, nhiệt huyết với công việc, tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, được nhân dân tin tưởng và làm theo” - đó là nhận xét của người dân khi nói về ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư chi bộ xóm Phú Châu, xã Phú Minh (Kỳ Sơn).

 


Ông Đỗ Văn Chiến (bên trái), Bí thư chi bộ xóm Phú Châu, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) luôn sát cánh cùng nhân dân trong phát triển kinh tế.

Nhiều năm trước đây, người dân Phú Châu gắn bó với cây sắn, dong riềng, tuy nhiên đầu ra bấp bênh, nông sản luôn bị ép giá do phụ thuộc vào tư thương. Vườn tạp, đất hoang nhiều nhưng trồng hay nuôi con gì, bà con đều chung một mối lo. Cái nghèo cứ đeo đẳng mãi, ông Chiến nghĩ, nếu tự chế biến được thành phẩm, không qua trung gian thì lợi nhuận đem lại sẽ cao hơn, nông sản không rớt giá. Trước tình hình đó, ông đã tìm hiểu và mạnh dạn đầu tư máy chế biến tinh bột sắn với hy vọng "cứu” đầu ra cho nông sản của bà con. Mô hình đi vào hoạt động, mỗi năm chế biến được hơn 2.000 tấn củ tươi, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 

Ông Chiến cho biết: "Học tập và làm theo gương Bác Hồ, là người cán bộ, đảng viên miệng nói, tay phải làm, đi đầu trong mọi công việc thì người dân mới nghe. Có kết quả thực tế mới vận động được bà con chuyển đổi mô hình, cơ cấu cây trồng, vật nuôi”.

Xóm Phú Châu có diện tích vườn tạp khá lớn, ông Chiến và gia đình đã tiên phong cải tạo vườn tạp, trồng 1.000 cây mít Thái, 3.500 cây bưởi Diễn và bưởi đỏ, 2 ha dược liệu, trồng 20 ha rừng, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm phát triển kinh tế cho bà con. Trong quá trình vận động người dân hiến đất để xây dựng các công trình của xã, ông Chiến cùng cán bộ, đảng viên đến từng gia đình giải thích về chương trình xây dựng NTM, những lợi ích thiết thực mang lại, đồng thời vận động anh em họ hàng, những người thân trong gia đình làm gương trước, tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất, phá bỏ 35 m tường bao để mở rộng đường giao thông, đóng góp nhiều ngày công lao động...

Nhờ việc đi đầu, gương mẫu trong các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, ông ngày càng được bà con tín nhiệm. Từ vai trò trưởng xóm, năm 2013, ông Đỗ Văn Chiến được bầu làm bí thư chi bộ xóm Phú Châu. Từ khi làm trưởng xóm, đến nay là bí thư chi bộ, ông luôn bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từng bước vận động người dân xóa bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ. ông Chiến chia sẻ: "Là bí thư chi bộ, tôi luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, gần dân và hiểu dân, sẵn sàng chia sẻ những điều mình biết, kiên trì giải thích cho nhân dân hiểu, tin và làm theo”.

Nhờ thay đổi nhận thức, cách làm, người dân xóm Phú Châu tích cực hơn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Trước kia, xóm có đàn gia súc đứng đầu xã, tuy nhiên nhận thấy chăn nuôi kém bền vững, dân số ngày càng tăng, diện tích đất ở, nguồn thức ăn cho gia súc ngày càng thu hẹp, người dân chuyển sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu, đem lại thu nhập cao và ổn định hơn. Hiện, xóm có gần 10 hộ trồng bưởi đỏ cho thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng /năm, 4 ha cà gai leo cho lợi nhuận 350 triệu đồng /ha/năm, hàng chục ha sắn, dong riềng, tạo việc làm cho nhiều lao động. Năm 2017, thu nhập bình quân của xã Phú Minh đạt 23, 5 triệu đồng/người, riêng xóm Phú Châu đạt 34, 5 triệu đồng/ người; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 3,83%, không còn nhà tạm, dột nát, riêng xóm Phú Châu không có hộ nghèo.

Nhờ những kết quả đạt được, ông Đỗ Văn Chiến nhiều lần được biểu dương, nhận bằng khen của huyện, tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với vai trò đảng viên tiên phong, gương mẫu, sản xuất - kinh doanh giỏi, là tấm gương sáng trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                                                                                                    Hoàng Anh


Các tin khác


Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục