(HBĐT) - Tại Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXIX VĐV Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc) một lần nữa được xướng tên nhà vô địch ở nội dung chạy nam cự ly 7 km. Thử sức chặng đua vào năm 2004, kể từ năm 2011 đến nay, anh đã 11 lần liên tiếp giành ngôi vị quán quân của giải.


Vận động viên Đinh Thanh Huệ (bên trái) hướng dẫn, truyền kinh nghiệm chạy việt dã cho học trò trường THPT Đà Bắc (Đà Bắc).

Không chỉ gặt hái thành công tại các giải thể thao cấp tỉnh, anh còn mang về không ít vinh quang khi tham gia các giải đấu lớn cấp khu vực, toàn quốc. Tiêu biểu là huy chương vàng tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2013; Giải Việt dã Báo Tiền Phong năm 2016; Ngày hội văn hoá, thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2016. Trước thềm Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXX, năm 2022, mục tiêu của anh và đoàn Đà Bắc là đoạt cúp vô địch.

Để có được thành công, trước hết cần có sự đam mê. Với VĐV Đinh Thanh Huệ, bố của anh vừa là người thầy, vừa là người truyền lửa môn thể thao việt dã. Theo anh tâm sự, hồi nhỏ, anh từng là đứa trẻ gầy còm, thể trạng yếu ớt. Năm lớp 12, khi trường tổ chức thi chạy bền, được gia đình động viên, anh tham gia cuộc thi với ý nghĩ giúp nâng cao sức khoẻ. Cũng kể từ đó, anh "bén duyên” và đam mê với môn việt dã ngày một lớn hơn.

Mặc dù 2 năm nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng anh vẫn không từ bỏ thói quen tập luyện. Ngày nào cũng vậy, anh thức dậy từ 4h để tập chạy trên quãng đường dài 10 km, từ đó tự rút ra những kinh nghiệm chạy đường trường. Vào các buổi chiều, anh chơi một số bộ môn thể thao để tăng cường sức khoẻ,  độ dẻo dai. Anh tiết lộ kinh nghiệm trong thi đấu là chiến thuật "bỏ rơi” đối thủ ngay từ đầu. Nghĩa là ngay sau khi vừa xuất phát, anh thực hiện đấu pháp tăng tốc vượt lên dẫn đầu, bỏ lại các VĐV khác ở phía sau với khoảng cách an toàn và duy trì khoảng cách này cho tới khi cán đích.

Ở những mùa giải việt dã gần đây, dường như không có "chướng ngại vật” nào có thể cản được bước chạy của VĐV Đinh Thanh Huệ trên đường đến bục vinh quang. Trong mỗi giải đấu, anh luôn là VĐV chạy việt dã xuất sắc. Trở về cuộc sống thường nhật, anh là một thầy giáo dạy thể dục yêu nghề, tâm huyết với công tác chuyên môn. Đặc biệt, anh là người truyền đam mê môn chạy việt dã cho các thế hệ học trò mà anh gắn bó ở mái trường THPT Đà Bắc. Hàng ngày, thầy trò cùng tập luyện, chia sẻ kinh nghiệm trong thi đấu. Trên đường chạy việt dã, anh và học trò cùng tham gia với vai trò VĐV. Dưới sự dẫn dắt, chỉ dạy của anh, nhiều năm liền, Đoàn trường THPT Đà Bắc giành được vị thế cao tại Giải Việt dã truyền thống huyện, liên tục có mặt trong đoàn VĐV của huyện tham dự Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình.

Đồng chí Đỗ Viết Cường, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc tin tưởng: Đinh Thanh Huệ là gương mặt VĐV tiêu biểu của huyện. Trên đường chạy việt dã ở mùa giải 2022, bằng sức bền và kinh nghiệm, anh sẽ tiếp tục cháy hết mình và giành chiến thắng, góp phần vào thành tích chung toàn đoàn. Tính đến hết mùa Giải Việt dã Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIX, Đà Bắc đã 7 lần đoạt cúp vô địch toàn đoàn. 

 Bùi Minh

Các tin khác


Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục