Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, anh Đinh Công Niệu, Bí thư chi bộ xóm Ong, xã Suối Hoa (Tân Lạc) tích cực phát triển kinh tế, hết lòng vì công việc chung của cộng đồng, xây dựng xóm làng ngày càng đổi mới, được dân mến, dân tin.
Xóm Ong có 132 hộ với hơn 670 nhân khẩu. Là bí thư chi bộ tiêu biểu của xã Suối Hoa, đến nay, anh Đinh Công Niệu đã có hơn 8 năm giữ chức vụ bí thư chi bộ. Phát huy vai trò của người đứng đầu, anh cùng chi ủy và ban quản lý xóm tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.
Nhận thấy điều kiện tự nhiên của xóm thuận lợi cho mô hình nuôi cá lồng lòng hồ. Năm 2010, anh Niệu mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi cá lồng với khởi điểm 1 lồng cá. Đến nay anh phát triển lên 8 lồng cá cho thu nhập ổn định. Với nhiều loại cá như trắm đen, lăng, trê, rô phi, mỗi năm sau khi trừ chi phí từ giống, thức ăn, anh Niệu thu về từ 100 - 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh hướng dẫn các hộ dân trong xóm kỹ thuật và kinh nghiệm của bản thân về nuôi cá lồng. Hiện xóm đã có thêm 6 hộ phát triển nuôi cá lồng với trên 26 lồng cá.
Anh Đinh Công Niệu, Bí thư chi bộ xóm Ong cho biết: So với trước đây đời sống người dân nay ấm no hơn, diện mạo xóm cũng thay đổi nhiều nhờ những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, từ sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất đã giúp người dân trong xóm phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đời sống được nâng lên. Hết năm 2024, xóm Ong còn 19 hộ nghèo và 21 hộ cận nghèo.
Cá nhân anh Niệu là điển hình trong phát triển kinh tế, gương mẫu, tích cực trong các phong trào của xóm, như xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường. Năm 2024, chi bộ xóm Ong phối hợp chính quyền xã tham gia vận động 46 hộ dân hiến trên 13.800 m2 đất để bê tông hóa và mở rộng đường giao thông rộng 6m, hiến các loại cây cối, hoa màu làm đường giao thông từ xóm Ong đi khu sản xuất Thung Bảng. Đặc biệt, người dân tự nguyện hiến đất không đòi hỏi tiền đền bù, tạo thuận lợi cho địa phương khi triển khai các dự án hạ tầng, mang lại diện mạo nông thôn khang trang, đổi mới. Bên cạnh đó, để đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, anh Niệu phối hợp Mặt trận Tổ quốc xã vận động các hộ dân thực hiện di dời chuồng trại, tham gia hưởng ứng các phong trào về vệ sinh môi trường như "Chủ nhật xanh”, "5 không, 3 sạch”.
Những việc làm của người cán bộ, đảng viên xóm Ong đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, tập trung phát triển sản xuất, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn. Đến nay, cơ sở hạ tầng giao thông, văn hóa xóm Ong được đầu tư khá cơ bản, đời sống người dân cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Bí thư chi bộ Đinh Công Niệu luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, nhiều năm được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Mạnh Cường