Là Liên đội trưởng của Trường TH&THCS Vụ Bản (Lạc Sơn), em Phạm Minh Phương không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong công tác đội mà còn là một học sinh gương mẫu, đạt nhiều thành tích học tập xuất sắc.


Em Phạm Minh Phương (thứ hai từ trái sang) trao đổi hoạt động đội cùng các thành viên trong Ban chỉ huy Liên đội Trường TH&THCS Vụ Bản (Lạc Sơn).

Trong 4 năm học tập tại trường, em Phạm Minh Phương đã "bỏ túi” nhiều thành tích học tập như: 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 huyện Lạc Sơn; giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, Minh Phương còn học giỏi môn tiếng Anh. Em đã tham gia nhiều cuộc thi tiếng Anh qua mạng và đạt được thành tích nổi bật: Giải nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) huyện Lạc Sơn; giải nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) tỉnh Hòa Bình; hoàn thành tốt cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia.

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Phạm Minh Phương còn là đội viên năng nổ trong các hoạt động, phong trào của nhà trường. Được thầy, cô tin tưởng chọn vào Ban chỉ huy Liên đội từ năm lớp 6 và hiện là Liên đội trưởng, Minh Phương luôn hoạt động năng nổ, chứng minh được năng lực, trách nhiệm của mình. Em đã được nhận giấy khen "có nhiều đóng góp trong công tác đội và phong trào thiếu nhi” của nhà trường; được chọn làm Chủ tịch Hội đồng Trẻ em huyện Lạc Sơn; đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội và đặc biệt là trở thành "đại biểu Quốc hội trẻ em" tham dự phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ II, năm 2024.

Đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi tắn và tự tin, Minh Phương chia sẻ: "Điều em vinh dự và tự hào nhất là được trở thành 1 trong 306 đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm 2024. Em được tham quan nhiều di tích lịch sử tại Thủ đô, làm quen với nhiều bạn bè đến từ các tỉnh, thành phố. Hôm diễn ra phiên họp, em mặc bộ váy Mường nên được ngồi ngay sau các bác lãnh đạo, em thấy rất vui và vinh dự”.

Mang trang phục dân tộc và tiếng nói của thiếu niên tỉnh Hòa Bình đến với hội trường Quốc hội, Phạm Minh Phương đã cùng các đại biểu thảo luận, nêu ý kiến về hai chủ đề "Phòng, chống bạo lực học đường” và "Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”. Niềm vinh dự ấy luôn là động lực để Minh Phương tiếp tục cố gắng trong học tập và rèn luyện.

Khi được hỏi về cô học tròxuất sắc, thầy Phạm Minh Tiến, Tổng phụ trách Đội Trường TH&THCS Vụ Bản chia sẻ đầy tự hào: "Phương là học sinh rất có trách nhiệm trong các hoạt động của Đội và đạt nhiều thành tích học tập tốt. Em là tấm gương sáng cho các bạn học sinh trong trường noi theo. Đặc biệt, Minh Phương có khả năng xây dựng, trình bày văn bản rất chỉn chu. Mỗi khi giao cho Phương soạn thảo các văn bản của Liên đội, tôi rất yên tâm”.

Để cân bằng giữa hoạt động phong trào của trường và việc học, Minh Phương đã sắp xếp thời gian một cách khoa học, luôn có ý thức tự giác thực hiện. Phương chia sẻ, sau giờ học chính khóa ở trường em sẽ dành thời gian xử lý nốt các công việc của Liên đội. Buổi tối, em dành trọn thời gian để học các môn văn hóa.

Đối với một học sinh lớp 9 như Minh Phương, kỳ thi tuyển sinh vào THPT đang đến gần, đòi hỏi sự ôn luyện chăm chỉ, thường xuyên. Nữ Liên đội trưởng của Trường TH&THCS Vụ Bản đặt nguyện vọng đầu vào lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Với sự chăm chỉ, cầu tiến cũng như tư chất sẵn có, mong rằng Minh Phương sẽ thực hiện được ước mơ, cũng như tiếp tục phát huy sự năng nổ, nhiệt huyết trong các công tác đoàn - đội.


Thảo Uyên


Các tin khác


Chị Dự vượt khó, làm giàu từ nông nghiệp

Trong những năm qua, phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Cao Phong. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Dự ở Chi hội phụ nữ xóm Dệ, xã Bắc Phong (Cao Phong) đã trở thành tấm gương sáng trong lao động sáng tạo, vươn lên thoát nghèo bền vững từ kinh tế trang trại.

Tấm lòng nhiệt huyết, nhân ái của cô giáo Vũ Thị Phương Dung

Đến xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) hỏi thăm cô giáo Vũ Thị Phương Dung, Trường mầm non Phú Thành ai cũng biết. Cô Dung sinh năm 1997, đã có 8 năm gắn bó với nghề. Cô được nhiều người biết đến bởi tấm lòng nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái với việc hỗ trợ, phục hồi cho trẻ bị rối loạn phát triển tại lớp học mầm non.

Cô gái dân tộc Thái đưa thổ cẩm đến với bạn bè quốc tế

Là cử nhân ngành Luật, chị Hà Thị Hà Chi (sinh năm 1998) quyết định trở về quê hương thành lập Hợp tác xã (HTX) Tòng Đậu nhằm góp phần tạo việc làm cho chị em phụ nữ, đưa sản phẩm dệt thổ cẩm của địa phương đến với thị trường quốc tế.

Người trẻ quảng bá hình ảnh quê hương qua TikTok

Với mong muốn gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp truyền thống đến với cộng đồng, nhiều bạn trẻ đã tận dụng mạng xã hội TikTok để quảng bá các điểm du lịch, văn hóa, di tích lịch sử, khu vui chơi, ẩm thực của quê hương Hòa Bình đến với bạn bè gần xa.

Bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm, được dân quý, dân tin

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, anh Đinh Công Niệu, Bí thư chi bộ xóm Ong, xã Suối Hoa (Tân Lạc) tích cực phát triển kinh tế, hết lòng vì công việc chung của cộng đồng, xây dựng xóm làng ngày càng đổi mới, được dân mến, dân tin.

Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết gìn giữ nét văn hóa mo Mường

74 tuổi đời với 57 năm tham gia thực hành các nghi thức tín ngưỡng và nắm giữ 21 bài mo của dân tộc Mường như: mo dậy khót, mo dậy khéng, mo dậy đoòng, mo dậy đao hay mo cuồng điềm, mo cuồng chết, cuồng trà… Nghệ nhân Ưu tú Quách Văn Đào, xóm Sào Bắc, xã Sào Báy (Kim Bôi) vẫn luôn đau đáu với tâm niệm gìn giữ nét văn hóa mo Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục