(HBĐT) - Qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Một trong những tấm gương tiêu biểu được biết đến là Hoàng Thị Thùy Linh (ảnh), cán bộ trẻ hiện công tác tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh. Tham gia hiến máu tình nguyện 12 lần, chị là 1 trong 100 gương mặt được tôn vinh tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

 

Với suy nghĩ “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Hoàng Thị Thùy Linh luôn hăng hái trong các phong trào hiến máu tình nguyện. Hàng năm, Công đoàn cơ quan vận động cán bộ, công chức tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, trong đó có hoạt động hiến máu. Chia sẻ về một kỷ niệm khiến chị nhớ mãi: “Trong một lần đi công tác ở Hải Phòng, tôi bị tai nạn giao thông nên phải vào bệnh viện cấp cứu. Tai nạn xảy ra khiến tôi bị mất máu, phải truyền máu gấp. May mắn tôi được một người tốt bụng trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi tình nguyện cho máu kịp thời nên sức khỏe đã nhanh chóng hồi phục. Sau lần đó, tôi càng hiểu hơn về tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện nên bản thân luôn tiên phong trong hoạt động này”.  

Tham gia phong trào hiến máu từ năm 2011, đến nay, Hoàng Thị Thùy Linh đã có 12 lần hiến máu cứu người. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, Linh còn là một tuyên truyền viên giỏi thường xuyên vận động bạn bè, người thân cùng tham gia. Bản thân chị luôn tích cực tuyên truyền, thúc đẩy các hoạt động tình nguyện tại cơ quan cũng như nơi cư trú. Với vai trò tiên phong, Linh đã phối hợp với Hội CTĐ thành phố và Hội CTĐ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như phát cơm từ thiện, thăm hỏi, động viên đồng bào gặp khó khăn tại các huyện Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, thành phố Hòa Bình; quyên góp từ thiện áo ấm mùa đông, giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Những việc làm ý nghĩa của Linh đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục lối sống tích cực, biết yêu thương chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, là tấm gương sáng để phong trào tình nguyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng.  

Nhiệt huyết tuổi trẻ và trái tim yêu thương, nhân ái đã thôi thúc Hoàng Thị Thùy Linh luôn nỗ lực hết mình. Đối với chị, số lần hiến máu sẽ không dừng lại ở con số 12 bởi lượng máu chưa bao giờ là đủ khi còn quá nhiều bệnh nhân cần máu. Với chị, giọt máu tình nguyện không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, chia sẻ nỗi bất hạnh với họ. Bí quyết để Linh thực hiện mục tiêu của mình là giữ gìn sức khỏe, luyện tập thể thao để tiếp tục đóng góp những giọt máu nhỏ bé, giúp đỡ những bệnh nhân cần máu.  

Với những đóng góp đó, nhiều năm liền Hoàng Thị Thùy Linh được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố Hòa Bình tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu. Vừa qua, niềm vinh dự càng được nhân  lên khi chị được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì có thành tích xuất  sắc trong phong trào hiến máu tình  nguyện năm 2016. Linh cũng vinh dự là đại biểu duy nhất của tỉnh tham dự Lễ tuyên dương 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu Việt Nam 

                                                 Hương Thu (CTV)

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục