Trong cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão vừa qua, địa bàn huyện Yên Thủy tuy không phải vùng trọng điểm về sạt lở đất nhưng sau bão xuất hiện nhiều điểm nguy cơ sạt lở cao, có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản.


Vết nứt đồi dài 56m xuất hiện ở xóm Mền Liên Kết, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy ảnh hưởng đến 6 hộ dân đang sinh sống tại xóm.

Nguy cơ từ san gạt đất đồi làm nhà

Trời ngớt mưa, ông Bùi Văn Miện, xóm Xốm Ruộng, xã Hữu Lợi lên đồi kiểm tra vết nứt. Ông cho biết: Mấy ngày mưa bão số 3 thấy nhiều nơi bị sạt lở nên tôi bảo các con thường xuyên kiểm tra trên đồi sau nhà có hiện tượng nứt lở không. Quả thật sau vài ngày đã xuất hiện vết nứt. Tại phía chân đồi sát nhà cũng đã sạt lở, đất trôi gần vào nhà. Đất đồi ở đây vốn tơi xốp, trồng cây thì tốt nhưng kết cấu kém nên có thể bị lở bất cứ lúc nào. Từ hôm phát hiện vết nứt và sạt lở một ít vào gần nhà, gia đình lúc nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Những hôm mưa, đêm tôi không thể ngủ được. Cả nhà bảo nhau nếu có tiếng động phải chạy ngay. Khu vực này có 4 hộ đều là các con, cháu trong gia đình. Khi các cháu lập gia đình không có đất mặt bằng nên san đồi ra làm nhà.

Tại xóm Hợp Nhất, xã Bảo Hiệu, do mưa nhiều làm sạt lở đất vào nhà anh Bùi Văn Tất. Chính quyền địa phương đã yêu cầu gia đình anh di dời đến điểm an toàn. Gia đình anh Bùi Đức Văn ở cạnh cũng đã di dời. Mặc dù không còn mưa nhưng nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đồng chí Bùi Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hiệu cho biết: Sau cơn bão số 3 trên địa bàn xã có 10 điểm nguy cơ sạt lở. Tại xóm Hợp Nhất là điểm nghiêm trọng nhất, nhà dân nằm ngay sát chân đồi, san gạt đất đồi để làm nhà. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động những hộ dân ở chân đồi có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn.

Tại xóm Mền Liên Kết, xã Đoàn Kết, qua kiểm tra của Hạt Kiểm lâm huyện Yên Thủy cho thấy đồi có vết nứt dài 56m. Dưới chân đồi là 6 hộ sinh sống. Ông Bùi Văn Huấn, Trưởng xóm Mền Liên Kết cho biết: Trước đây ở khu đồi này đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, do mưa không nhiều nên không có nguy cơ sạt lở. Trong những ngày mưa do ảnh hưởng bão số 3 vết nứt càng to ra, có điểm rộng 30 - 50cm. Nước mạch do mưa trong đồi chảy ra nhiều nên nguy cơ sạt lở ngày càng cao.

Qua khảo sát nhận thấy hầu hết điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở ở huyện Yên Thủy do người dân san gạt đất đồi để làm nhà hoặc các công trình khác. Khi đất đồi mất chân cùng với mưa nhiều ngày làm nhão đất dẫn đến sạt lở, nguy cơ sạt trượt cao.

Thiệt hại nặng nề

Do ảnh hưởng của bão số 3, huyện Yên Thủy đã sơ tán 97 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở. Trên địa bàn huyện có 8 nhà ở bị sạt lở đất, tốc mái, nguy cơ sập đổ; 9 công trình phụ bị hư hỏng, tốc mái; 1.871ha cây trồng bị gãy đổ, ngập úng. Toàn huyện thiệt hại 481 ha hoa màu, 85,3 ha cây ăn quả và cây lâu năm, 72,7 ha rừng; nước lũ cuốn trôi 8 con lợn, 1.500 con gia cầm. Ngoài ra, sạt lở 10 điểm giao thông; 4 điểm trường và hư hỏng một số công trình thủy lợi, cột điện… Ước tổng trị giá thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

Đợt mưa lũ từ ngày 21 - 23/9/2024 làm sạt lở đường công vụ lên hồ Mền 1, xã Đoàn Kết; sạt lở taluy âm 2 tuyến đường liên xã trên địa bàn xóm Dân Lập, Thống Nhất, xã Lạc Sỹ; sạt lở taluy dương tuyến đường liên xóm Hiệu đi xóm Chồn Nâu, xã Bảo Hiệu; sạt lở tuyến đường hồ Lương Cao, xã Lạc Lương; 7 hộ dân trên địa bàn xã Bảo Hiệu bị sạt lở phía sau nhà… Bên cạnh đó còn thiệt về sản xuất nông nghiệp. Huyện đã tổ chức sơ tán 17 hộ dân tại các khu vực nguy cơ sạt lở cao, ngập úng đến nơi an toàn.

Đồng chí Bùi Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết: Để đảm bảo tính mạng cho nhân dân, ổn định chỗ ở lâu dài cần phải hỗ trợ 150 hộ nằm trong khu vực thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở đất tại các xã: Lạc Sỹ, Bảo Hiệu, Lạc Lương, Ngọc Lương, Hữu Lợi và Đoàn Kết. Đồng thời, sửa chữa công trình hư hỏng, gây mất an toàn gồm: hồ Ba Sào, xã Đa Phúc; hồ Ngọc Lương 2, xã Ngọc Lương và hỗ trợ kinh phí, giống cây trồng để khôi phục sản xuất cho các hộ có diện tích cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do mưa lũ.

Việt Lâm


Các tin khác


TP Hồ Chí Minh: Cây xanh ngã đổ trong mưa đè trúng 4 người

Khoảng 19 giờ tối 7/10, trong cơn mưa lớn, một cây xanh tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Đình Chiểu (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bật gốc đổ ra đường, đè trúng 2 xe máy đang lưu thông.

Trên 300 người được tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 6/10, tại trụ sở đơn vị, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hơn 300 học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hoà Bình và người dân các phường khu vực bờ trái sông Đà đã tham gia chương trình.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời nội dung liên quan đến mức lương chuyên gia nước ngoài và định mức hỗ trợ nhà ở

Cử tri kiến nghị: Đề nghị quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, tham mưu xây dựng và ban hành quy định về mức lương chuyên gia nước ngoài (quốc tế) tại các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài (dự án sử dụng vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài…) để các cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh áp dụng.

Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 130 cán bộ công đoàn cơ sở

Ngày 4/10, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 130 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thân yêu thành phố bên sông Đà

Tổ 9 nằm ở trung tâm phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Phố chạy dài 400m dọc sông Đà, phía Tây Bắc giáp đường Đà Giang (nay là phố đi bộ). Giữa phố là đường Minh Khai, phía trước mặt là đường Cù Chính Lan. Phố rộng 17 ha với 246 hộ, gần 1.000 nhân khẩu. Người dân là cán bộ, công nhân viên chức, hưu trí; hơn 20 hộ kinh doanh, một số doanh nghiệp. Đến tổ 9, ai nấy đều vui khi nhìn đường phố thoáng mát, sạch đẹp. Phố nhỏ bên sông Đà người dân đoàn kết bên nhau. Công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ hộ nghèo, người neo đơn luôn được quan tâm. 5 năm qua, tổ 9 nằm trong tốp 3 đơn vị có nếp sống văn hóa điển hình của phường.

Huyện Kim Bôi: Giải quyết vướng mắc hành lang an toàn giao thông đường liên kết vùng

Thời gian qua, UBND huyện Kim Bôi đã nhiều lần đề nghị tỉnh, chủ đầu tư có hướng giải quyết vướng mắc phần diện tích nằm trong mốc hành lang an toàn giao thông dự án đường liên kết vùng, làm cơ sở để giải phóng mặt bằng (GPMB) và bố trí tái định cư (TĐC), ổn định cuộc sống người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục