Từ 3h sáng nay (29/8), sân bay Nội Bài - Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Hàng trăm cổ động viên (CĐV) rộn ràng khí thế theo chuyến bay sớm nhất từ Việt Nam đi Indonesia để cổ vũ trận bán kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc giải đấu ASIAD 2018.

Nhiều CĐV lớn tuổi nhiệt tình lên đường đi cổ vũ cho đội tuyển, không ít VĐV nhí cũng có mặt từ rất sớm tại sân bay. Ai cũng hừng hực khí thế đi "tiếp lửa” cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Những khẩu hiệu tràn ngập sân bay như: Tự hào Việt Nam, Tôi yêu Việt Nam, Việt Nam chiến thắng... Tên của huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam cũng in dày đặc trên áo của các CĐV.

Ông Mạnh (60 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã chuẩn bị trang phục khá cầu kỳ và khác biệt để thể hiện tinh thần Việt Nam. Ông Mạnh đã từng đi Thường Châu - Trung Quốc cổ vũ trận chung kết U23 Việt Nam giải Vô địch U23 châu Á hồi đầu năm. Ông rất tin tưởng ở các cầu thủ Việt Nam trong trận bán kết với Hàn Quốc chiều tối nay.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV được thể hiện ở nhiều hình thức. Một số CĐV "khoe” bộ tóc mới nhuộm theo phong cách của "gã đầu bạc” Văn Toàn - cầu thủ lập đại công giúp Việt Nam vào bán kết.

Anh Huy (ở Triệu Việt Vương - Hà Nội) cho hay: "Ngày hôm qua tôi bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn quyết tâm phải đổi màu tóc. 10h đêm hôm qua tôi mới đi nhuộm tóc và 3h sáng đã có mặt ở sân bay để sẵn sàng đi Indonesia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”.

Trong ngày 29/8, hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ tăng cường 5 chuyến bay với khả năng chuyên chở 1.000 CĐV; khởi hành từ Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng đi Jakarta - Indonesia.

Theo lịch thi đấu ASIAD 2018, trận bán kết bóng đá nam giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 16h chiều 29/8 (giờ Hà Nội).

Một vài hình ảnh ghi nhận trên sân bay Nội Bài lúc 3h sáng nay:

 

 Cổ động viên cuồng nhiệt lớn tuổi chuẩn bị một bộ cánh cổ vũ rất cầu kỳ.

Cổ động viên cuồng nhiệt lớn tuổi chuẩn bị một bộ cánh cổ vũ rất cầu kỳ.

 

 Tuổi tác không ngăn được đam mê.

Tuổi tác không ngăn được đam mê.

 

 

 Đổi màu tóc theo gã đầu bạc Văn Toàn.

Đổi màu tóc theo "gã đầu bạc" Văn Toàn.

 

 

 

 Thông điệp tiếp lửa cho các tuyển thủ nước nhà.

Thông điệp tiếp lửa cho các tuyển thủ nước nhà.

 

 

 Chuyến bay ngập sắc đỏ.

Chuyến bay ngập sắc đỏ.

 

 Trang phục đặc biệt của các tiếp viên hàng không trên chuyến bay đặc biệt.

Trang phục đặc biệt của các tiếp viên hàng không trên chuyến bay đặc biệt.

 Hình ảnh khác lạ của một tiếp viên khi hướng dẫn các quy tắc an toàn cho khách.

Hình ảnh khác lạ của một tiếp viên khi hướng dẫn các quy tắc an toàn cho khách.



                                                                                         Theo Dân trí

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục