Cuộc thi "Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng sẽ chọn ra cô gái đẹp nhất cả về hình thức và trí tuệ nhằm giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa, con người Cao Bằng cũng như các tỉnh Việt Bắc.


Thác Bản Giốc, Cao Bằng. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm quảng bá hình ảnh con người, du lịch, văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Việt Bắc tới đông đảo công chúng, trong tháng 9-10/ 2019, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức cuộc thi "Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng” năm 2019.

Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức một cuộc thi người đẹp để chọn ra "Đại sứ du lịch tỉnh Cao Bằng.”

Theo ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức muốn giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa, con người Cao Bằng cũng như các tỉnh Việt Bắc; giáo dục lòng nhân ái, truyền thống yêu quê hương, đất nước, giáo dục thẩm mỹ và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như phụ nữ các dân tộc khu vực Việt Bắc.

Qua đó góp phần thu hút khách du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Ban Tổ chức nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 10/8/2019 đến hết ngày 5/9/2019 tại Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, số 005 đường Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, hoặc Email: nvvhtt@gmail.com.

Tham gia cuộc thi là các nữ công dân Việt Nam, độ tuổi từ 18-27, chưa lập gia đình, chưa sinh con hoặc con em các dân tộc tỉnh Cao Bằng đang sinh sống, học tập, lao động và công tác trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các thí sinh tham dự phải có sức khỏe, tư cách đạo đức tốt, trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên; có chiều cao từ 1,60m trở lên; ngoại hình cân đối, có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính...

Ngoài các thí sinh trong tỉnh, Ban Tổ chức cũng mời các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang cử thí sinh tham gia giao lưu cùng cuộc thi.

Cuộc thi sẽ diễn ra 2 vòng: Vòng thi sơ khảo từ ngày 18/9/2019-20/9/2019; Vòng thi chung khảo từ ngày 24/9/2019-2/10/2019.

Chung kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức đêm 4/10/2019. Thí sinh đạt danh hiệu "Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng” sẽ được nhận phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Người đẹp thứ hai (giải nhì) sẽ được nhận phần thưởng trị giá 60 triệu đồng. Người đẹp thứ ba (giải ba) sẽ được nhận phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 9 giải phụ, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho các nội dung: Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất; Người đẹp có gương mặt khả ái nhất; Người đẹp trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất; Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất; Người đẹp trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất; Người đẹp tài năng; Người đẹp thân thiện; Người đẹp có làn da đẹp nhất; Người đẹp được bình chọn nhiều nhất./.

        


Theo TTXVN

 

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục