(HBĐT) - Hoà Bình từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút khách trong nước và quốc tế dịp cuối tuần. Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, hoạt động du lịch với các loại hình nghỉ dưỡng sinh thái, trải nghiệm văn hoá càng tăng sức "nóng”.

 


Khu nghỉ dưỡng La Saveur Resort, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) mở cửa đón khách thăm quan, nghỉ dưỡng dịp 30/4 - 1/5. 

 
Toạ lạc bên hồ Đồng Chanh, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 1 giờ di chuyển, khu nghỉ dưỡng La Saveur Resort, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) là một trong những điểm đến mới mẻ và nổi bật, diện tích lên tới 60 ha. Du khách bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của quần thể các biệt thự kiến trúc Pháp được ví như một "Paris thu nhỏ giữa lòng Hoà Bình” với các dịch vụ tiện ích đẳng cấp: nhà hàng, khách sạn 4 sao, trung tâm thể thao, khu vui chơi giải trí… cùng không gian sống lãng mạn giữa thung lũng yên bình. Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu vườn rau sạch rộng khoảng 4ha được gieo mầm bằng phương pháp thuỷ canh, chuyên cung cấp nguồn rau tại chỗ, tạo thêm không gian xanh và là điểm để du khách có thêm trải nghiệm. Chị Nguyễn Ngọc Yến, du khách Hà Nội chia sẻ: Là người có sở thích đi du lịch, tôi thực sự mê mẩn khi trải nghiệm La Saveur. Khu nghỉ dưỡng có biệt thự sang trọng tựa lưng vào núi, phía dưới có hồ nước, vườn cây, cảnh quan thiên nhiên sơn thuỷ hữu tình và dịch vụ hoàn hảo. Tôi đã tận hưởng một kỳ nghỉ bên gia đình không stress, thư thái, an vui.

Một điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Meddom Park), xã Bắc Phong (Cao Phong) - tổ hợp văn hoá, du lịch, nghỉ dưỡng độc đáo cùng không gian xanh tươi mát. Công viên đa chức năng này không chỉ đưa du khách trở về những giá trị cốt lõi mà còn mang đến những dịch vụ trải nghiệm thú vị, như: thăm quan triển lãm di sản các nhà khoa học Việt Nam, nhà hàng, khách sạn, sự kiện hội nghị, hội thảo, ngoại khoá học sinh, tour du lịch. Bên cạnh đó, Meddom Park có không gian lưu trú đa dạng, như: bungalow, villa Cánh Cam, villa Chim Công, nhà sàn; ẩm thực mang hương vị Tây Bắc tại nhà hàng Cánh Bướm với menu đa dạng, chi phí hợp lý; các hoạt động team building giải trí sôi động, trò chơi dân gian, đạp vịt, cắm trại, đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ… Theo ông Nguyễn Hữu Đồng, Giám đốc Meddom Park, điểm đến đã đón nhiều đoàn khách từ khắp các miền Bắc, Trung, Nam đến thăm quan, trải nghiệm và để lại những ấn tượng tốt đẹp. Từ đầu năm đến nay, Meddom Park đón trên 30.000 lượt khách. Hàng chục đoàn khách với số lượng lớn đã liên hệ đăng ký vé thăm quan. Quỹ phòng bungalow, villa dịp 30/4 - 1/5 đã được khách đặt hết từ 1 tháng trước. Nhân dịp này, công viên cũng triển khai chương trình ưu đãi, tri ân giảm 50% vé vào cổng và tặng suất ăn nhẹ, áp dụng từ ngày 29/4 - 3/5.

Có vị trí tiếp giáp Thủ đô, truyền thống lịch sử văn hoá lâu đời, thiên nhiên ban tặng cảnh quan hùng vĩ, nhiều hang động đẹp, đặc biệt có khu du lịch hồ Hoà Bình diện tích 52.000ha, hàng chục đảo và bán đảo tạo nên phong cảnh non nước hữu tình, tỉnh đang thu hút đầu tư, tập trung phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Trong dịp này, các điểm đến nổi tiếng khác trên địa bàn tỉnh cũng nhộn nhịp đón khách, như: khu du lịch Serena Resort Kim Bôi, An Lạc Eco Farm Hot and Springs (Kim Bôi); Avana Retreat, Mai Châu Hideway, Ba Khan Village Resort (Mai Châu); Mai Đà Lodge, Xoan Retreat (Đà Bắc); Ivory, Sunset, Sun Village (Lương Sơn); điểm du lịch cộng đồng dân tộc Thái, Mông (Mai Châu), dân tộc Mường, Dao trên khu du lịch hồ Hoà Bình thuộc các huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc.

Đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Mục tiêu phấn đấu của tỉnh năm 2023 đón trên 3,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 3.900 tỷ đồng. Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dự kiến tỉnh đón 150.000 lượt khách, tổng doanh thu khoảng 100 tỷ đồng. Các thành viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị kinh doanh du lịch của tỉnh đang chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn, thực hiện cam kết giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, môi trường phục vụ đón khách. 

     
Bùi Minh

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục