(HBĐT) - Cửa Đại nằm ở phía Nam thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây là cửa ngõ giao nhau giữa 3 con sông: Thu Bồn, Trường Giang và Đế Võng. Cửa Đại từng là bãi biển lọt vào tốp 25 bãi biển đẹp nhất châu Á. Cùng với phố cổ Hội An, đây là điểm đến hấp dẫn du khách khi đến Quảng Nam.


Bãi biển Cửa Đại là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với thành phố Hội An (Quảng Nam).

Cách thành phố Hội An chừng 5 km là bãi biển Cửa Đại. Cùng với thánh địa Mỹ Sơn, chùa Cầu, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, chợ đêm Hội An… thì Cửa Đại là điểm lý tưởng cho du khách đến đây vào dịp hè. Dịp này nước biển Cửa Đại biến đổi theo thời gian trong ngày, sáng sớm nước màu xanh đậm, màu xanh thăm thẳm của đại dương bao la. Buổi chiều tà nước biển chuyển sang màu xanh ngọc bích.

Cũng như nhiều bãi biển ở miền Trung, Cửa Đại có 2 bãi tắm. Bãi tắm của các khu resort và bãi tắm chính, nhiều người gọi là bãi tắm nhân dân. Ở đây có nhiều dịch vụ như tắm nước ngọt, ăn uống, chơi bóng chuyền ngay trên bờ biển. Nước biển ở đây trong, khi tắm thấy dễ chịu nhưng khi lên bờ cảm giác hơi lạnh mặc dù trời vẫn còn nắng. Vào buổi sáng sớm, khi bình minh lên gió thổi từ ngoài biển vào cảm giác thư thái yên bình.

Trước đây Cửa Đại cuốn hút khách bởi bãi cát trắng dài và hàng dừa sát biển. Hàng trăm khu du lịch, nghỉ dưỡng mọc lên. Hàng năm có hàng vạn khách trong và ngoài nước đến tham quan Hội An và tắm biển Cửa Đại. Từ năm 2014 xuất hiện tình trạng xâm thực bãi biển Cửa Đại. Những bờ cát trắng thơ mộng bị phá nát trôi ra biển. Hàng trăm nhà hàng, resort nằm sát biển bị phá hủy phải đóng cửa. Bãi tắm không còn, du khách đến Cửa Đại vắng dần. Cùng với đó, do đại dịch Covid-19, lượng khách đến đây giảm nhiều. Nguồn thu nhập của người dân từ các dịch vụ du lịch giảm mạnh. Từ năm 2020, bằng nguồn ngân sách và sự giúp đỡ của một số tổ chức quốc tế đã chi hàng trăm tỷ đồng xây dựng con đê ngầm chắn sóng từ xa và bơm cát tái tạo lại bãi biển. Cùng với Nhà nước, nhiều chủ cơ sở kinh doanh và người dân sống dọc bờ biển Cửa Đại, biển An Bàng... trồng cây tạo đê mềm ngăn xói lở, đắp đê bao cát chắn sóng, chôn các dãy cọc tre dọc bờ biển.

Qua 3 năm thì bãi biển chính của Cửa Đại được phục hồi. Khách đến Hội An đã quay trở lại Cửa Đại tắm biển. Chị Nguyễn Trà My, du khách Hà Nội cho biết: Tôi thích nét cổ kính của phố cổ Hội An. Vào dịp hè tôi đưa các con vào đây chơi. Bọn trẻ thích tắm biển, còn tôi thích đi chợ đêm Hội An, thả đèn hoa đăng, nghe hát bài chòi... Những năm trước vào đây, chiều lòng bọn trẻ tôi đi bãi biển An Bàng hoặc sang Đà Nẵng. Hai năm nay biết bãi biển Cửa Đại đã được hồi phục nên tôi chọn Cửa Đại là nơi nghỉ dưỡng.

Bãi biển Cửa Đại hồi sinh đem lại niềm vui cho những người kinh doanh dịch vụ. Chị Nguyễn Thị Thu, chủ quán ăn Cô Út và chuỗi phòng nghỉ gần bãi tắm Cửa Đại cho biết: Hai năm nay, từ khi bãi tắm chính được phục hồi khách quay lại Cửa Đại nhiều. Tuy không bằng những năm trước khi bị xâm thực nhưng đây là tín hiệu đáng mừng. Có bãi biển Cửa Đại khách du lịch đến Hội An không phải đi xa để tắm biển. Việc kinh doanh dịch vụ dần hồi phục.

Anh Nguyễn Văn Tam làm nghề lái thuyền thả đèn hoa đăng trên sông Hoài cho biết: Từ năm ngoái đến nay khách lại nườm nượp đổ về phố Hội. Nhiều người lao động dịch vụ quay trở lại nghề mưu sinh. Mỗi ngày tôi chạy 2 - 3 chuyến, mỗi chuyến thu về 150 - 200 nghìn đồng. Mức thu nhập này đủ chi tiêu cho gia đình 4 người. Vui nhất là được thấy không khí nhộn nhịp, đông đúc của Hội An như ngày nào.


Việt Lâm


Các tin khác


Kiểm tra các dự án phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc.

Ấn tượng du lịch thành phố bên sông Đà

Không chỉ được biết đến là miền đất có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hoá đặc trưng, TP Hòa Bình còn có ẩm thực độc đáo với những món ăn ngon, lạ miệng, hương vị rượu cần nổi tiếng. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người đã tạo nên tiềm năng du lịch phong phú, hấp dẫn cho điểm đến.

VITM Hà Nội 2024 thu hút gần 80.000 lượt khách tham quan, mua tour kích cầu dịp hè

Chiều ngày 14/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổng kết, bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024 với chủ đề "Du lịch Việt Nam – Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”. Hội chợ thu hút gần 80.000 khách đến thăm quan, mua sắm tour kích cầu dịp 30/4-1/5 và dịp hè.

Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục