(HBĐT) -  Trong những năm qua, tình hình tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Nà Phòn, huyện Mai Châu có diễn biến phức tạp, do đó để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tai tệ nạn xã hội năm 2017, UBND xã Nà Phòn quyết định thành lập "Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự” tại xóm Nà Cụt. Mới đi vào hoạt động 2 năm, tổ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn KDC.

Đồng chí Hà Văn Kiền, tổ trưởng tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự xóm Nà Cụt cho biết: Khu dân cư Nà Cụt được khối Dân vận Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền xã xây dựng điểm "Khu dân cư không ma túy, không tệ nạn xã hội” từ năm 2015, do vậy các hộ gia đình và tổ liên gia đã ký kết với khu dân cư thực hiện 5 nội dung về hộ gia đình, tổ liên gia tự quản "Không ma túy, không tệ nạn xã hội” và khu dân cư ký kết với xã "Khu dân cư không ma túy, không tệ nạn xã hội”.

Tổ liên gia đã phối hợp với các ban, ngành của xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các chương hành động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Vận động mọi người, mọi nhà tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, vi phạm an toàn giao thông, mê tín dị đoan, tảo hôn, phòng, chống các tai tệ nạn xã hội khác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời nhắc nhở, động viên các hộ gia đình có nguy cơ vi phạm pháp luật, vi phạm nội dung tự quản, nội dung Quy ước của KDC. Ban quản lý tổ liên gia thường xuyên phối hợp với trưởng xóm, công an viên, tổ trưởng tổ hòa giải tổ chức hòa giải thấu tình, đạt lý được 02/02 cuộc. Từ đó, Tổ đã duy trì được Tổ liên gia tự quản đảm bảo an ninh trật tự, không có người vi phạm pháp luật.

Để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ổn định và phát triển, Tổ đã chủ động và tích cực vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống, trong việc vui, việc buồn, cụ thể như: Giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo; từ năm 2015, Tổ thực hiện giúp nhau trong sản xuất, Tổ phân công 01 đảng viên, 02 hộ gia đình sản xuất tiêu biểu để giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo trong tổ về kỹ thuật phát triển chăn nuôi, qua đó đã góp phần xóa nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 03 hộ năm 2015 xuống còn 01 hộ năm 2018, hộ cận nghèo giảm từ 5 hộ năm 2015 xuống còn 2 hộ năm 2018. Giúp đỡ xây dựng 02 nhà ở với tổng số 120 ngày công và vật chất khác cho hộ khó khăn về nhà ở. Giúp đỡ và thăm hỏi gia đình tổ viên bị ốm đau được được 14 cuộc. Cấy lúa giúp hộ bị ốm đau dài ngày được được 2 cuộc với 38 ngày công do chi hội phụ nữ của tổ thực hiện. Giúp đỡ gia đình chính sách: Trong giai đoạn đã giúp 01 hộ gia đình thương binh trong tổ được 3 lượt (27 ngày công).

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Tổ đã vận động các hộ gia đình tham gia các công trình, chương trình do xóm, xã phát động cự thể như đó tham gia san mặt bằng đường giao thông nội xóm được 100 mét; tham gia xây dựng mương Nà Kêm được 260 ngày công; vận động các hộ gia đình xây dựng chuồng trại, nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường v.v..

Tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát động. Tính từ năm 2016 đến nay, Tổ đã tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao với tổ bạn như giao lưu bóng chuyền được 6 cuộc, giao lưu văn nghệ được 3 cuộc. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, Tổ liên gia tự quản an toàn:

Từ những nỗ lực đó, xóm Nà Phòn không phát sinh thêm người mắc tai tệ nạn xã hội, các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước được hưởng ứng và triển khai sâu rộng đến nhân dân. Năm 2016, có 16/19 hộ, tương đương 84,2%, năm 2017 có 20/20 hộ, năm 2018, có 19/20 hộ, đạt 95%. Từ năm 2016 đến nay Tổ liên tục đạt danh hiệu "Tổ liên gia tự quản an toàn”; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở ở khu dân cư trong sạch, vững mạnh và duy trì đạt khu dân cư văn hóa 10 năm liên tục. Tổ liên gia được UB MTTQ tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". 



                                                                             P.V

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục