(HBĐT) - Khung cảnh thơ mộng bên mặt hồ phẳng lặng, những dãy nhà sàn san sát, khí hậu mát mẻ, trong lành tạo nên tiềm năng phát triển du lịch cho xã Ba Khan (Mai Châu). Những năm gần đây, Đảng ủy, chính quyền xã đã đưa dịch vụ du lịch trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế chính của địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Cách trung tâm huyện Mai Châu
36 km, cách trung tâm huyện Tân Lạc 26 km, xã Ba Khan nằm ven lòng hồ Hòa Bình.
Xã có 3 xóm, 381 hộ với 1.674 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Kinh, Mường, Thái cùng
sinh sống. Những năm trước đây, Ba Khan được du khách biết đến như điểm du lịch
nơi cửa ngõ Tây Bắc, nổi bật với khung cảnh núi non hùng vĩ, nước hồ trong
xanh, không gian yên tĩnh.Đường đến Ba Khan cũng tương đối dễ dàng. Mùa
nắng, đứng từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc sơn thủy hùng vĩ, màu khói lam tỏa
trên nóc những mái nhà sàn khiến du khách không khỏi choáng ngợp.
Về mùa đông, Ba Khan chìm trong sương mù, mang dáng vẻ bí ẩn, thôi thúc du
khách khám phá. Con người mộc mạc, chân chất, món ăn đậm đà bản sắc dân tộc
khiến những người từng đến với Ba Khan đều cótrải nghiệm khó quên. Với
những lợi thế, xã Ba Khan đang dồn sức đưa dịch vụ du lịch trở thành một trong
những nguồn thu nhập chính đểphát triển KT - XH.
Đồng chíBùi Văn Đông,
Chủ tịch UBND xã Ba Khan cho biết: "Nhằm khai thác tối đa tiềm năng du
lịch, phát huy lợi thế tự nhiên của xã đối với phát triển kinh tế đểnâng
cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xã đã tham mưu với UBND huyệnxây dựng
các kế hoạch thu hút đầu tư, phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở hỗ trợ
phát triển du lịch. Hiện, xãphát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ phục
vụkhách du lịch. Bên cạnh đó, xãvận động nhân dân chuyển đổi mô
hình kinh tế kém hiệu quả để làm du lịch sinh thái, nâng cao ý thức giữ gìn
cảnh quan môi trường sạch đẹp, phục vụ tối đa phát triển du lịch".

Khu nghỉ dưỡng xóm Khan Hạ của Công ty CP du lịch Ba
Khan, xã Ba Khan (Mai Châu) đang được khẩn trương xây dựng, mở ra tiềm năng du
lịch cho địa phương.
Trong năm 2018, xã Ba Khan
đón hàng trăm khách đến du lịch, trải nghiệm. Nhằm nâng cao doanh thu từ dịch
vụ, xã định hướng bà con phát triển các dịch vụ ẩm thực, nhà nghỉđể phục
vụ du khách. Hiện, trên địa bàn xã có 2 công ty đầu tư khu nghỉ dưỡng, resort
tại xóm Khan Hạ với tổng diện tích gần 10 ha, hứa hẹn đem lại cơ hội việc làm
cho nhiều lao động, đóng góp nguồn thu cho ngân sách xã.
Ông Trần Xuân Tùng, đại diện
Ban quản lý khu nghỉ dưỡng của Công ty CP du lịch Ba Khan cho biết:
"Nhận thấy điều kiện tự nhiên, khí hậu, cảnh quan của xã phù hợp để
phát triển du lịch, công ty đã đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng thu hút
khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương. Khu nghỉ dưỡng
của công ty được xây dựng từ năm 2017 trên diện tích 4ha, gồm khách sạn
với quy mô hơn 40 phòng hạng trung và sang, hồ bơi hiện đại rộng 250 m2, nhà
hàng sang trọng phục vụ các món ăn dân tộc. Khu nghỉ dưỡng dự kiến sẽ đi vào
hoạt động trong năm 2019, giải quyết 40 - 50 việc làm cho lao động tại địa
phương, đóng góp nguồn thu cho ngân sách xã, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa
của địa phương tới khách du lịch trong và ngoài tỉnh".
Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ
phát triển du lịch, đầu năm 2018, xã Ba Khan xây dựng tuyến đường bê tông dài
295 m tại xóm Khan Hạ từ nguồn kinh phí hỗ trợ Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2;
duy tu, sửa chữa nhiều đoạn đường ngõ, xóm và các công trình công cộng. Bên
cạnh đó, xã tổ chức cho nhân dân nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh mương nội
đồng, thu gom rác thải chăn nuôi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng
đồng, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ phát triển du lịch.
Đồng chí Bùi Văn Đông,
Chủ tịch UBND xã Ba Khan cho biết thêm: "Xã có tiềm năng lớn để phát triển
du lịch, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn như:bến thuyền du lịch lòng hồ
chưa có, chưa kết nối được các tour, tuyến du lịch.Các hộ làm dịch
vụ du lịch nhỏ lẻ, tự phát; công tác quảng bá hình ảnh chưa được đầu tư tương
xứng với tiềm năng của xã. Mong muốn các cấp, các ngành quan tâm đầu tưcơ
sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch, tăng cường quảng bá hình ảnh để
khách du lịch biết đến xã nhiều hơn".
Hoàng Anh
(HBĐT) - Huyện vùng cao Đà Bắc có tới 13 xã địa hình trải dài dọc tuyến vùng hồ. Đời sống người dân phụ thuộc phần nhiều vào nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy sản. Trong ít năm gần đây, khi ngành nghề du lịch được mở mang, bà con các xã vùng hồ có thêm cơ hội phát huy tiềm năng, lợi thế, từ đó cải thiện đáng kể nguồn thu nhập.
(HBĐT) - Sóng biển dập dềnh, gió lồng lộng thổi qua, cảnh vật hoang sơ đẹp kỳ lạ, người dân hiền lành, mến khách, đó là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi trong hành trình ghé thăm quần đảo Nam Du, được mệnh danh là "thiên đường du lịch”.
Do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, du lịch quốc tế sẽ giảm tới 70% trong năm nay, đánh dấu sự sụt giảm lớn nhất của "ngành công nghiệp không khói" kể từ khi du lịch bắt đầu thống kê số liệu tăng trưởng từ những năm 1950.
(HBĐT) - Trong thời gian qua, huyện Mai Châu đặc biệt quan tâm tới công tác thu hút đầu tư và triển khai các dự án du lịch - thương mại. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định công bố Quy hoạch Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, số lượng các nhà đầu tư về du lịch, thương mại vào Mai Châu ngày càng tăng.
(HBĐT) - Từ ngày 27/4 - 1/5, các điểm du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu đã đón khoảng 10 nghìn lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt gần 4 tỷ đồng.
(HBĐT) -Thời gian qua, huyện Mai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp để thu hút đầu tư phát triển du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Quan tâm phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, mở rộng liên doanh, liên kết trong nước và quốc tế để thu hút khách du lịch.