(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Huyện ủy về xóa xóm "trắng” đảng viên, "trắng” chi bộ, năm 2013, Đảng bộ xã Thung Khe (Mai Châu) chính thức không còn chi bộ sinh hoạt ghép khi tách 2 chi bộ xóm Thung ẳng và Hoàng Tiến để thành lập chi bộ riêng. Xóm Hoàng Tiến chỉ có 2 đảng viên nên xã đưa 3 đảng viên thuộc chi bộ cơ quan về sinh hoạt, nâng tổng số đảng viên lên 5 đồng chí và đủ điều kiện thành lập chi bộ.


Thường trực Đảng uỷ xã Thung Khe (Mai Châu) thường xuyên tổ chức họp bàn, phân công nhiệm vụ cho bí thư chi bộ các xóm để triển khai thực hiện tại chi bộ.

 Đối với một xã có 3/4 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) như Thung Khe thì đây được xem như bước tiến quan trọng giúp xã nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và tạo điều kiện cho xã phát triển KT-XH.

Đồng chí Hà Văn Thu, Bí thư Đảng ủy xã Thung Khe cho biết: "Trước đây, chi bộ xóm Thung ẳng và Hoàng Tiến phải sinh hoạt ghép do xóm Hoàng Tiến không đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ. Vì vậy, việc bàn bạc về chủ trương phát triển kinh tế giữa các xóm khó thống nhất do điều kiện mỗi xóm khác nhau dẫn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao. Từ khi tách ra thành lập chi bộ mới, việc sinh hoạt thường xuyên hơn, các vấn đề đưa ra bàn bạc tập trung và hiệu quả hơn. Nhờ đó, đời sống nhân dân được cải thiện, so với năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 9 triệu đồng/năm (tăng 3 triệu đồng), riêng xóm Hoàng Tiến đạt 8 triệu đồng/năm (tăng 4 triệu đồng)”. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy hiệu quả việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ ở các xóm ĐBKK.

Hiện, toàn huyện có 48 xóm/13 xã thuộc diện ĐBKK của tỉnh. Trong đó có 40 xóm/9 xã thuộc khu vực III và 8 xóm/4 xã thuộc khu vực II. Với tổng số 504 đảng viên, tất cả các xóm ĐBKK đều thành lập được chi bộ độc lập. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên với nhiều chuyển biến rõ nét. Cụ thể như việc duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ và theo chuyên đề; trình tự, nội dung sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng theo Điều lệ đảng và hướng dẫn. Tại các buổi sinh hoạt, ngoài phổ biến, quán triệt những chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chi bộ còn tập trung thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống KT-XH của địa phương. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS Đảng.

Điểm đáng ghi nhận trong thời gian qua của các chi bộ xóm ĐBKK là việc nỗ lực xóa xóm "trắng” chi bộ, "trắng” đảng viên giúp huyện giải quyết vấn đề tồn đọng nhiều năm nay. Theo đó, không chỉ nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng thiết thực mà các chi bộ đã gắn từng nội dung sinh hoạt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra hàng ngày tại cơ sở. Các chi bộ thôn, bản đã phát huy được vai trò lãnh, chỉ đạo trong vận động bà con tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa…, góp phần từng bước ổn định đời sống nhân dân, phát triển KT-XH tại địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn tồn tại nhiều hạn chế, vướng mắc cần được tháo gỡ. Đồng chí Đặng Mai Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Châu cho biết: "Đa phần các chi bộ xóm ĐBKK đều có ít đảng viên, số đông là nông dân. Tuy đã có chuyển biến nhưng còn nhiều chi bộ kém bền vững do chất lượng đảng viên không cao, trình độ của các bí thư chi bộ còn hạn chế. Công tác phát triển Đảng gặp nhiều khó khăn đòi hỏi các chi bộ cần có cách thức hoạt động sáng tạo hơn nữa để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng tới cấp thôn, bản”.

Để khắc phục khó khăn, Huyện ủy Mai Châu chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên là cán bộ chủ chốt về thôn, bản có dưới 5 đảng viên tham gia sinh hoạt. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, huyện tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới từng CB, ĐV nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của TCCS Đảng. Các chuyên đề sinh hoạt đã tập trung thảo luận, đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được CB, ĐV và nhân dân quan tâm. Huyện đã chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo quyết liệt các chi bộ thôn, xóm, cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) và chủ đề hàng năm của huyện. Ngoài ra, huyện đã xây dựng kế hoạch hàng năm về phát triển đảng viên, chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển Đảng, nhất là ở các xã vùng ĐBKK và ưu tiên các thôn, bản có ít đảng viên. Do đảng viên ở các chi bộ xóm ĐBKK còn hạn chế về năng lực, trình độ nên huyện quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ.

Với những nỗ lực đó, năm 2016, toàn huyện có 50% TCCS Đảng đạt TS-VM, 92,70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng 48 xóm ĐBKK, có 18,8% chi bộ đạt TS-VM và 71% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó, KT-XH ngày càng phát triển, thu nhập bình đầu người của huyện đạt 20,37 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 21,8%, mức thu nhập bình quân đầu người ở các xóm ĐBKK tăng lên 7,2 triệu đồng/năm, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

                                                              Thanh Sơn

Các tin khác


Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Hà Nội

Chiều 18/4, đoàn công tác UBND TP Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ở Điện Kính Thiên, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục