(HBĐT) - Phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ trong thời bình, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) luôn tiên phong, gương mẫu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Năm 2018, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/hội viên, tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu chiếm trên 60%, hộ nghèo giảm còn 1,3%.


 

Năm 2018, mô hình chăn nuôi gà thả vườn của hội viên CCBBùi Văn Tứ ở thôn Đồng Sắn, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) cho lợi nhuận 300 triệu đồng.

 

Chúng tôi đến thăm mô hình trang trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi của ông Bùi Văn Tứ ở thôn Đồng Sắn, hội viên CCB tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế trên địa bàn. Qua tìm hiểu được biết, cuối năm 2014, ông Tứ cải tạo diện tích đất đồi của gia đình để phát triển mô hình trồng cây có múi với khoảng 400 gốc bưởi Diễn, bưởi đỏ Tân Lạc. Đầu năm 2018, ông Tứ tiếp tục sử dụng nguồn vốn để đầu tư, phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn với mong muốn tạo nguồn thu đa dạng cho trang trại. Nhờ áp dụng hiệu quả kinh nghiệm, KH-KT vào quá trình sản xuất nên các mô hình kinh tế phát triển hiệu quả và được thương lái tin cậy thu mua. Tính đến hết năm 2018, gia đình ông Tứ cung cấp cho thị trường 8 tấn thịt gà với giá bình quân 80.000 đồng/kg, lợi nhuận sau chi phí đạt khoảng 300 triệu đồng. Dự kiến năm 2019, vườn cây có múi sẽ cho thu chính vụ.

Ông Tứ phấn khởi chia sẻ: "Quá trình bắt tay vào phát triển các mô hình kinh tế, bản thân tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các cấp Hội CCB. Sau những lần đi thăm quan thực tế, học hỏi, giao lưu chia sẻ với các hội viên CCB, tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm áp dụng vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ vay vốn, tập huấn chuyển giao KH-KT của Hội CCB xã đã giúp tôi và nhiều hội viên khác có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập".

Ông Tứ là một trong nhiều gương điển hình CCB làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã Cố Nghĩa. Theo thống kê năm 2018, toàn xã có 5 trang trại, 20 gia trại vừa và nhỏ do CCB làm chủ phát triển hiệu quả mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, 30 hộ CCB kinh doanh dịch vụ, thương mại. Nhiều hội viên CCB có thu nhập khá từ 100 - 300 triệu đồng/năm, tiêu biểu như các ông: Phạm Văn Năng, Lê Quý Mỹ, Ngô Ngọc Sơn ở thôn Sông Bôi.

Để tạo nguồn vốn hỗ trợ hội viên CCB phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế, Hội CCB xã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tổng dư nợ 5,5 tỷ đồng. Xây dựng nguồn quỹ Hội đạt 300 triệu đồng, bình quân 800.000 đồng/hội viên/năm với mục đích cho hộ nghèo, gia đình chính sách vay vốn không lãi suất. Hàng năm phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng xã tổ chức từ 2 - 3 buổi tập huấn, chuyển giao KH-KT.

Đồng chí Vũ Quang Vui, Chủ tịch Hội CCB xã Cố Nghĩa cho biết: "Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với hội viên CCB khi phát triển các mô hình kinh tế là giá thành sản phẩm bấp bênh, đầu ra không ổn định. Để giải quyết vấn đề này, Hội CCB xã mong muốn các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, tạo mối liên kết với công ty, doanh nghiệp tại các vùng lân cận để tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền hội viên CCB tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế. Áp dụng hiệu quả KH-KT để có sản phẩm chất lượng cao, giá thành ổn định. Qua đó từng bước nâng cao thu nhập, giảm tối đa tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương".

 

Đức Anh

 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục