(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Cao Phong được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị. Cao Phong có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa và sâu sắc trên các lĩnh vực đời sống KT-XH của địa phương.


Người dân xã Nam Phong (Cao Phong) đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn. 

Đồng chí Phạm Thị Hải, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Phong cho biết: Các nội dung của Chỉ thị số 05  theo chủ đề hàng năm được lồng ghép với với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trên địa bàn huyện đã xuất hiện những điển hình tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo thực hiện Chỉ thị số 05. Trong đó, Đảng bộ Công an huyện gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo. Đặc biệt, đã sáng tạo xây dựng mô hình lắp đặt hệ thống camera giám sát hành trình với 16 mắt camera chạy dài 8,5 km trên quốc lộ 6, từ chân dốc Má đến đường rẽ vào xã Nam Phong trong tháng 10/2018. Mô hình hiện được mở rộng đến các xã trên địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Đảng bộ Quân sự huyện triển khai hiệu quả mô hình "Xây dựng làng bản văn hóa quốc phòng - an ninh" tại xóm Bảm, xã Tây Phong; tổ chức tốt phong trào thi đua "Mỗi tuần học tập một lời Bác dạy”, mô hình "Hòm tiết kiệm, quyên góp ủng hộ người nghèo”, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, đồng hành cùng trẻ em đến trường; đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội. Các cấp Hội Phụ nữ duy trì mô hình "Hũ gạo tiết kiệm”, "Ống tre tiết kiệm” với 1.000 hội viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm trong 3 năm gần đây đạt trên 812 triệu đồng, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Đoàn Thanh niên các cấp nhân rộng mô hình "Đoạn đường thắp sáng đường quê” tại xóm Nam Sơn - xã Thu Phong, xóm Trẹo - xã Nam Phong; "Đoạn đường bê tông xanh - sạch - đẹp” tại xóm Đồng Nhất và "Con đường cầu thanh niên” tại xã Dũng Phong… Chi bộ Tiểu khu 4 - Đảng bộ thị trấn Cao Phong là điển hình trong phong trào thi đua phát triển kinh tế và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao thu nhập bình quân của thị trấn đạt 56,2 triệu đồng/người/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, người dân tích cực đóng góp ngày công làm các công trình phúc lợi. Từ năm 2016 đến nay, đã có 190 hộ hiến đất với tổng diện tích 16.775 m2  làm đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa. Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã. Các tiềm năng đất đai, lao động đang được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 45,7 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm còn 13,87%. 

Các cơ quan, đơn vị gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt hơn doanh nghiệp, người dân và nhu cầu phát triển KT - XH địa phương. Đảng viên Bùi Thị Vinh, thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện triển khai có hiệu quả mô hình "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ làm việc ngày thứ bảy, hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính”. Đồng chí Khà Thị Nghiệp, đảng viên Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện duy trì tốt mô hình "Người thủ quỹ tận tụy, trách nhiệm trong công việc”, liên tiếp từ năm 2008 - 2016 đã trả lại cho khách hàng nộp thừa 62 món với tổng số tiền 150 triệu đồng… Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05, nhiều lĩnh vực KT-XH của huyện đã có chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2018, huyện Cao Phong là đơn vị xếp thứ 3 trong khối thi đua của tỉnh. Từ năm 2008 - 2018 là đơn vị đứng trong tốp đầu công tác thi đua toàn tỉnh. 


Lê Chung

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục