(HBĐT) - Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của người dân xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) mới đạt 12, 5 triệu đồng, đến năm 2017 tăng lên 30, 08 triệu đồng và trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt 18 triệu đồng (bằng 51,4% kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,7%.

Đưa chúng tôi đi thăm các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của xã, đồng chí Bùi Công Thành, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nông nghiệp luôn được xác định là một trong những mũi nhọn, thế mạnh của địa phương. Xã vận động nhân dân chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống mới, năng suất cao vào sản xuất, chỉ đạo nhân dân tích cực đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hàng năm, xã duy trì diện tích cấy lúa trên 180 ha với các giống lúa cho năng suất và chất lượng cao và thâm canh các loại rau, đậu… Đặc biệt, những năm gần đây, người dân xã Vũ Lâm tích cực cải tạo vườn tạp. Năm 2017, toàn xã đã cải tạo được 7,4 ha, năm 2018 có 51 hộ đăng ký cải tạo vườn tạp với tổng diện tích 8,1 ha, đến nay đã cải tạo được gần 3 ha. Trong đó chủ yếu trồng cam, bưởi, quýt, ổi, mít, táo, dổi… Chăn nuôi tiếp tục phát triển với việc duy trì tổng đàn trâu, bò gần 1.100 con, đàn lợn trên 1.600 con và đàn gia cầm trên 12.000 con.
 
Ngoài 6 khu dân cư sản xuất nông, lâm nghiệp, xã còn có 2 khu dân cư dọc theo tuyến quốc lộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ và vận tải. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày càng phát triển, hiện nay, toàn xã có 3 doanh nghiệp, 245 hộ tham gia kinh doanh thương mại, dịch vụ. Trong đó, 39 hộ công nghiệp, 8 hộ xây dựng, 33 hộ vận tải, 118 hộ kinh doanh thương mại và 47 hộ làm dịch vụ khác.
 
Nhờ sự phát triển đồng đều, ổn định của các thành phần kinh tế nên tốc độ phát triển kinh tế của xã luôn duy trì ở mức trên 10%, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.
 
Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Hiện trên địa bàn xã có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia, dự kiến năm 2018 cả 3 trường sẽ đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Trạm y tế xã được xây dựng khang trang. Trạm có 7 cán bộ, nhân viên y tế và đã đạt các tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020.
 
Trong lĩnh vực văn hóa, cả 8 xóm, phố đều có nhà văn hoá và được huyện công nhận đạt làng văn hoá. Đặc biệt, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đã tăng từ 71,2% năm 2013 lên 86,9% năm 2017. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, hộ có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 93%. Năm 2017, nhân dân và cán bộ xã Vũ Lâm được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xếp thứ nhất khối thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện tổ chức, quản lý.
 
                                                                                         Đức Anh

 


Các tin khác


Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xã Phong Phú: Thiết thực phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phong Phú (Tân Lạc) phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục