(HBĐT) - Đúng vào dịp công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cam, huyện Lạc Thủy tưng bừng tổ chức hội chợ Cam nhằm giới thiệu, quảng bá nhiều hơn sản phẩm nông nghiệp xứng tầm thương hiệu của địa phương mình.


Hàng trăm hộ sản xuất, kinh doanh, trang trại trong cộng đồng người trồng cam, hàng nghìn người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đã đến sân vận động xã Cố Nghĩa – nơi diễn ra lễ công bố và hội chợ để thưởng lãm, thăm quan và chứng kiến sự kiện quan trọng này. Đồng chí Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: lần đầu tiên một sản phẩm nông nghiệp của huyện được cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể là niềm vinh dự, tự hào ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong phát triển vùng cây ăn quả có múi, đặc biệt là cây cam.


Nhớ lại vào những năm 1970 của thế kỷ trước, cam Lạc Thủy đã được Nông trường sông Bôi, nay là công ty TNHH MTV sông Bôi đưa về trồng với nguồn gốc là cam Xã Đoài, cam Sông Con xuất xứ từ tỉnh Nghệ An. Thời điểm năm 1984, cam Lạc Thủy đã được xuất sang thị trường Liên Xô cũ với sản lượng 700 tấn, chiếm 50% tổng sản lượng trồng. Tuy nhiên phải đến những năm 2007 trở về đây sau một thời gian dài trầm lắng, cam Lạc Thủy mới được thúc đẩy phát triển và lựa chọn là cây thế mạnh của địa phương. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp trồng cây có múi, cây cam trên đất Lạc Thủy có mẫu mã đẹp, chất lượng ngon, năng suất cao, được thị trường ưa chuộng. Tính đến nay, diện tích trồng cây có múi toàn địa bàn đạt 996ha, trong đó cây cam chiếm tới 67,1% tổng diện tích. Cơ cấu giống chủ yếu là Xã Đoài, V2 và Đường canh, năng suất bình quân 25 – 30 tấn/ha, giá trị hàng hóa 500 triệu đồng – 600 triệu đồng/ha.

Hôm nay đây, đặc sản cam Lạc Thủy đã có mặt trên thị trường với thương hiệu riêng làm nức lòng cộng đồng người trồng cam và người dân bản xứ. Ông Ngô Đình Khởi, chủ nhà vườn ở thôn Liên Phú, xã An Lạc phấn khởi cho biết: Chúng tôi đã đón đợi sự kiện này rất lâu. Tin tưởng rằng với tiếng lành đồn xa, sản phẩm cam, bưởi của quê hương Lạc Thủy sẽ vươn tới thị trường trong và ngoài khu vực, vùng cam sẽ ngày càng mở rộng hơn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Với bà Nguyễn Thị Hảo, một chủ nhà vườn khác đến từ xã Liên Hòa tham gia gian hàng hội chợ thì việc cam Lạc Thủy có thương hiệu riêng là thành quả của cộng đồng người trồng cam nói riêng và toàn huyện nói chung. Bà mừng rỡ vì giờ đây cam Lạc Thủy được khẳng định uy tín, chất lượng và quảng bá rộng khắp.


Những gian hàng cam Lạc Thủy rực rỡ thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Trong những ngày diễn ra sự kiện công bố nhãn hiệu tập thể và hội chợ, 60 gian hàng của 60 chủ nhà vườn chủ yếu đến từ các xã Cố Nghĩa, Liên Hòa, Phú Thành, An Lạc, Đồng Môn đã trưng bày và giới thiệu những sản phẩm vùng cam tiêu biểu nhất đến khách thăm quan. Đông đảo người tiêu dùng ấn tượng bởi màu sắc rực rỡ của cam lòng vàng, việc bày trí được các chủ nhà vườn chú trọng khéo léo phô diễn và bắt mắt. Đặc biệt là khi nếm thử những múi cam đã ở vào độ chín, ai nấy đều ưa thích bởi cam Lạc Thủy mang vị ngọt đậm đà, thơm lâu, vỏ mỏng, ít hạt, quả to đều và màu sắc sáng đẹp. Chính vì thế mà sức tiêu thụ cam trở nên "nóng” ở hội chợ Cam. Theo đồng chí Ngọ Đình Tâm, Trưởng phòng NN & PTNT huyện, từ nay đã có thương hiệu cho Cam Lạc Thủy. Chúng tôi sẽ khai thác, sử dụng và phát huy huy giá trị, đồng thời động viên, hướng dẫn người trồng cam mở rộng diện tích, thực hiện đúng quy trình canh tác, tăng cường sử dụng các loại thuốc sinh học, phân bón hữu cơ để cung cấp ra thị trường những sản phẩm sạch, an toàn. Mặt khác, trong thời gian tới sẽ có thêm các hội chợ cam được tổ chức, hoàn thiện hệ thống nhận diện, bao bì, nhãn mác và phát triển các kênh phân phối sản phẩm để cam Lạc Thủy ngày một vươn tầm.


Bùi Minh

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục