(HBĐT) - Năm 1979, Thủy điện Hòa Bình bắt đầu được xây dựng. Để tạo điều kiện cho công trình, hàng trăm hộ dân vùng lòng hồ đã hy sinh nhà cửa, đất đai, trong đó có người dân xã Thái Thịnh - nay thuộc xã Hòa Bình (TP Hòa Bình). Hơn 40 năm đã trôi qua, với những chính sách hỗ trợ thiết thực, đời sống của người dân vùng lòng hồ thuộc TP Hòa Bình đã có nhiều đổi thay. 


Nuôi cá lồng và phát triển du lịch lòng hồ là một trong những định hướng trong phát triển kinh tế ở các xóm vùng lòng hồ sông Đà, TP Hòa Bình.

Xóm Bích Trụ (xã Hòa Bình) là xóm thuộc khu vực lòng hồ Hòa Bình. Trước đây, do cản trở về giao thông, điều kiện sản xuất không có, đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, phát huy nội lực, tận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ dân đã ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Ông Đinh Văn Hưng, Trưởng xóm Bích Trụ cho biết: Tận dụng lợi thế vùng lòng hồ, các hộ dân đã đầu tư nuôi gần 180 lồng cá trên hồ, với nhiều loại cá đặc sản. Đây vừa là lợi thế để người dân phát triển kinh tế, đồng thời cũng là địa điểm lý tưởng để phục vụ khách du lịch. 

Nuôi cá lồng để phát triển kinh tế không chỉ là hướng đi của riêng xóm Bích Trụ. Hiện, trên địa bàn các xóm lòng hồ thuộc xã Hòa Bình và phường Thái Bình, các hộ đã duy trì trên 400 lồng cá các loại. Trung bình hàng năm, thu nhập từ khai thác thủy sản đối với các hộ khu vực lòng hồ đạt trên 1 tỷ đồng.

Thực tế, trong những năm qua, để ổn định đời sống Nhân dân, UBND tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, dự án sinh kế tại địa bàn. Mới đây nhất, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá lồng trên hồ thủy điện Hòa Bình. Trong đó, các doanh nghiệp sẽ liên kết với người dân vùng lòng hồ xã Hòa Bình tổ chức chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cá rô phi, cá diêu hồng theo tiêu chuẩn VietGAP trong thời gian 3 năm. Mức đầu tư 100 lồng cá, tổng sản lượng dự kiến đạt trên 518 tấn cá, doanh thu trên 20 tỷ đồng. 

Cùng với nuôi cá lồng, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hòa Bình và phường Thái Bình xác định du lịch lòng hồ là thế mạnh để phát triển kinh tế. Hiện, ở nhiều xóm, các hộ tận dụng cảnh quan thiên nhiên ưu đãi với rừng nguyên sinh, lòng hồ Hòa Bình và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Tại xóm Bích Trụ có 43 hộ vẫn giữ được nếp nhà sàn truyền thống. Với địa thế nhìn xuống mặt hồ, không khí thoáng mát, các gia đình đang xây dựng, thiết kế nhà thành điểm homestay hấp dẫn.

Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với xã Đảng bộ xã mà chúng tôi đưa vào nghị quyết là xây dựng các xóm vùng lòng hồ thành điểm du lịch cộng đồng. Trong đó, xác định xây dựng, gìn giữ  môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân. Đó cũng là hướng phấn đấu của xã để thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao trong thời gian tới. 

Ngoài các chính sách hỗ trợ, cuộc sống của bà con vùng hồ có nhiều đổi thay còn nhờ vào những dự án làm đường đang được triển khai. Trong đó, đường lên xóm Tháu, xóm Vôi (phường Thái Bình) đưa vào khai thác từ những năm trước, đường lên xóm Bích Trụ đi xã Vầy Nưa (Đà Bắc)  đang được thi công, đưa vào sử dụng trong thời gian gần nhất mở ra cơ hội mới thúc đẩy giao thương, sản xuất, liên kết vùng và cải thiện mạnh mẽ đời sống người dân.
Phương Linh



 Phương Linh 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục