Anh Hoàng Mạnh Cường cán bộ tín dụng ngân hàng CSXH huyện Đà Bắc trao đổi cách sử dụng vốn hiệu quả với các hộ vay vốn xã Đồng Ruộng.

Anh Hoàng Mạnh Cường cán bộ tín dụng ngân hàng CSXH huyện Đà Bắc trao đổi cách sử dụng vốn hiệu quả với các hộ vay vốn xã Đồng Ruộng.

(HBĐT) - Những ngày cuối năm 2013, công việc giải ngân, quyết toán, kiểm tra nội bộ... hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu chặng nước rút của cán bộ NHCSXH huyện vùng cao Đà Bắc thật bộn bề. Theo lịch hẹn, chúng tôi có dịp được cùng các cán bộ tín dụng làm cuộc hành trình tới những bản làng vùng cao đã cho chúng tôi thêm những cảm nhận về những cán bộ tín dụng vùng cao tận tuỵ và trách nhiệm để đưa vốn ưu đãi của Chính phủ đến tận tay người thụ hưởng. Tôi chợt nhớ tới ca từ trong ca khúc “Em đi làm tín dụng” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý “Ơ..., sương đêm chưa tan mà bước chân cán bộ đã lên đường/Trải mấy năm qua em đi làm tín dụng,.../Em mang tiền Chính phủ cho bản làng vay đủ...”.

 

6 giờ sáng, đất trời Đà Bắc vẫn ủ trong mây. Hôm nay là ngày giao dịch 2 xã Đoàn Kết và Đồng Ruộng. Đây là 2 xã khó khăn, xa trung tâm khoảng 80 km. Anh Lê Thanh Hải, tổ trưởng tổ tín dụng của NHCSXH Đà Bắc thúc giục mọi người kiểm tra lại đồ đạc và phải ăn thật no để xuất hành kẻo muộn. Vừa qua mùa mưa bão, nhiều đoạn đường bị sạt lở trơn tuột, nơi mới tạm khắc phục chỉ đủ lọt hai bánh xe. Anh Hải cho biết: Do đường xa, thường là phải làm thông trưa. Lịch giao dịch cố định từ 7-25 hàng tháng bất kể ngày nghỉ, trừ trường hợp tắc đường hoặc trùng ngày tết thì mới chuyển ngày khác.

 

Đúng 6 giờ 30 phút, chiếc xe của NHCSXH chở chúng tôi men theo con đường cheo leo chìm vào khói mây rồi hun hút giữa đại ngàn. Càng lên cao trời càng lạnh, mây lãng đãng bay là là mặt đất. Sau hơn 2h đồng hồ ngược dốc, chúng tôi đến trung tâm xã Đoàn Kết. Anh Hải là người gắn bó với NHCSXH gần 10 năm được phân công phụ trách 2 xã Đồng Nghê và Đoàn Kết. Anh Hải tâm sự: “Khi đi xuống xã, nhiều khi phải nhờ dân bản khênh xe qua suối, còn mình đi bộ theo họ. Nhiều bản đường đi vào rất khó khăn, trời nắng đi còn vất vả nhưng trời mưa thì chịu, không vào được hoặc vào rồi lại không thể ra. Thế nhưng, mỗi cán bộ NHCSXH đều cảm thấy hạnh phúc khi được đem cần câu để đồng bào dân tộc thiểu số câu được con cá thoát nghèo bền vững. Xã Đoàn Kết có 12 tổ TK&VV thực hiện 9 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ 8.472 triệu đồng với 512 hộ còn dư nợ. Gặp cán bộ tín dụng, ông Bùi Chí Long, xóm Khem, xã Đoàn Kết tâm sự: Trước kia, nhà tôi là hộ nghèo, nhờ vốn vay của NHCSXH chương trình hộ nghèo 25 triệu đồng năm 2010 đầu tư nuôi trâu bò, ao thả cảcó khả năng sẽ thoát nghèo năm 2013. Sang năm gia đình tôi sẽ tiếp tục vay vốn chương trình hộ cận nghèo làm ăn để thoát nghèo bền vững.

 

Rời Đoàn Kết, chúng tôi lên với Đồng Ruộng. Tại đây, người dân đã đến từ rất sớm chờ cán bộ đến giao dịch. Anh Hoàng Mạnh Cường, cán bộ tín dụng phụ trách xã cho biết:  Một xã vùng 3 với nhiều cái không: không đường, không điện, không hộ khá, giàu... và cái có duy nhất là tỷ lệ hộ đói nghèo cao. Thiết nghĩ, ở mảnh đất khó thì nhiều, dễ chỉ duy nhất là lòng dân, thật thà, cần cù, chịu khó, phải thường xuyên đi cơ sở với giải pháp bốn cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng nghĩ, cùng làm, là cách tốt cho NHCSXH khẳng định vị thế và trách nhiệm. Tôi miệt mài đi cơ sở, vào từng thôn bản và tôi nhận ra rằng: để xoá đói - giảm nghèo, phát triển kinh tế cho đồng bào trước tiên phải là vốn và cách làm. Vốn thì của Chính phủ, bà con dân tộc thiểu số không biết tìm tới vay vốn, NHCSXH chủ động tìm bà con đưa vốn. Còn cách làm không thể nói với dân được, mà cùng bàn với ban xoá  đói - giảm nghèo xã nuôi con gì, trồng cây gì ...? Thời gian đầu do địa hình phức tạp, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ nghèo đói cao nên rất khó khăn trong tuyên truyền, vận động đồng bào trả nợ, ảnh hưởng thời gian hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít, còn phần lớn đồng bào trên này đều quý mến cán bộ NHCSXH, đến đâu cũng được chào hỏi rất trìu mến, thân tình như người nhà đi xa về. Sau mỗi buổi giao dịch, cán bộ tín dụng đều có buổi họp giao ban rút kinh nghiệm với lãnh đạo xã, các hội nhận uỷ thác và tổ trưởng tổ TK&VV để kịp thời tuyên truyền những chủ trương chính sách mới của Đảng Nhà nước, tháo gỡ những khó khăn. Với những hộ trây ỳ, nợ quá hạn, cán bộ tín dụng xuống nắm tình hình, phân tích cho họ hiểu, họ đã thực hiện quyền vay vốn để sử dụng thì phải có trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ. Vì thế, trên địa bàn anh phụ trách theo dõi không có tình trạng nợ quá hạn.

 

Với 2 cán bộ tín dụng nữ Nguyễn Thị Thanh và Hoàng Thị Hải Yến được phân công theo dõi 6 xã/người mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con còn nhỏ nhưng với thế mạnh trẻ, khỏe và đầy nhiệt huyết, họ đã khắc phục mọi khó khăn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Giám đốc NHCSXH Đà Bắc Vì Văn Muộn cho biết: Mục tiêu của NHCSXH là giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Trước khi giải ngân cho hộ nghèo, NHCSXH phối hợp với các hội, đoàn thể mở các lớp chuyển giao KHKT cho hộ nghèo. Cán bộ ngân hàng đến từng hộ kiểm tra năng lực, từ đó định hướng cho hộ đầu tư vốn vay vào cây, con, ngành nghề phù hợp, sau đó mới giải ngân. Đây là phương thức đầu tư hiệu quả nhất. Hiện nay, NHCSXH đang thực hiện 10 chương trình tín dụng ưu đãi. Hết năm 2013, tổng dư nợ trên địa bàn đạt trên 166 tỉ đồng với 8.740 khách hàng còn dư nợ.

 

Một mùa xuân mới đang về, sức xuân phơi phới trên chồi non, lộc biếc, trong lộng lẫy sắc thắm hoa đào, sắc trắng của hoa mơ, hoa mận, trong niềm vui tràn ngập đất, trời và trong lòng mỗi người. Những địa danh Mường Tuổng, Mường Chiềng, Đồng Ruộng, Giáp Đắt... nghe đã thấy rất cao, rất xa và vô cùng gian khó... vậy mà ở đó đang chuyển mình, khởi sắc từng ngày nhờ những đồng vốn ưu đãi của Chính phủ.

 

 

 

                                                                               Đinh Thắng

 

          

 

Các tin khác


Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục