Inter Milan bị giáng một đòn nặng trước trận tiếp Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 25-2 khi HLV Mourinho bị cấm chỉ đạo 3 trận cùng mức phạt 40.000 euro do các hành vi tranh cãi ở trận hòa Sampdoria 0-0

Điều mà chủ tịch M. Moratti lo sợ trước trận tiếp Chelsea rạng sáng 25-2 (BĐTV, SuperSport3 truyền trực tiếp) đã đến: Đội đầu bảng Inter bị sốc tâm lý sau án phạt nặng liên quan đến trận hòa 0-0 với Sampdoria cuối tuần qua ở Giải Vô địch Ý.


Ghét bỏ nhưng kỳ vọng


Do hành vi hai lần ra hiệu như bị còng tay sau các quyết định của trọng tài và lăng mạ trọng tài trong đường  hầm ở trận Inter hòa Sampdoria 0-0 rạng sáng 21-2, Mourinho bị cấm chỉ đạo 3 trận, phạt 40.000 euro. Muntari và Cambiasso bị treo giò 2 trận vì phun nước bọt vào trọng tài bàn và định hành hung đối phương, còn 2 cầu thủ bị thẻ đỏ là W. Samuel và Cordoba bị treo giò 1 trận.



Balottelli (trái) sẽ là quân bài bí mật của HLV Mourinho khi Inter  tiếp đội bóng cũ Chelsea. Ảnh: REUTERS


Dù tất cả diễn ra ở Serie A nhưng đây lại là cú sốc tâm lý đè nặng lên Inter. Trước mắt, Inter cần bình tâm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón quan trọng trước Chelsea. Họ, đặc biệt là HLV Mourinho, có thể là nỗi căm ghét của bóng đá Ý nhưng Inter đang là niềm hy vọng của người Ý tại Champions League, sau khi Fiorentina và AC Milan đều trắng tay ở lượt đi vòng 1/8.


Không có án phạt mới nhất, trận Inter – Chelsea đã được giới hâm mộ bóng đá chờ đợi bởi Chelsea chính là đội bóng cũ của ông Mourinho và dẫn dắt CLB lại là người Ý: HLV Carlo Ancelotti. Họ chỉ đối đầu nhau chính thức 2 lần, với phần thắng chia đều sau 2 trận derby Milan mùa trước, lúc Ancelotti còn nắm Milan. Tuy nhiên, bấy nhiêu cũng đủ khiến cả hai dành cho nhau không ít lời... châm chọc.


Mới nhất, ông Ancelotti cho rằng nhờ hành vi của Mourinho ở trận hòa Sampdoria mà cả nước Ý, trừ CĐV Inter, sẽ ủng hộ Chelsea. Nhà cầm quân người Ý cũng cho rằng Mourinho không đúng khi nhận xét Chelsea chỉ giành được một danh hiệu (Cúp FA 2009 dưới thời HLV Hiddink) kể từ khi HLV Bồ Đào Nha Mourinho thanh lý hợp đồng vào tháng 9-2007. Theo Ancelotti, HLV A. Grant đạt thành tích không tồi khi giúp Chelsea giành chức á quân Giải Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn và vào đến chung kết Champions League.


Inter sẽ kháng án

Chủ tịch Moratti cho rằng án phạt dành cho Inter là nực cười và quá nặng. Ngoài Mourinho và 4 cầu thủ, giám đốc G. Oriali cũng bị phạt 10.000 euro và cấm tham gia các hoạt động bóng đá đến ngày 8-3, Inter cũng phải nộp 25.000 euro do để CĐV ném pháo sáng trúng trợ lý trọng tài.

Trong khi đó, người đại diện của Mourinho cho rằng mọi người hiểu sai hành vi “bị còng tay” của thân chủ: Ý của HLV Bồ Đào Nha là ngay cả khi bị bắt, Inter của ông vẫn đủ sức chơi mạnh mẽ.

Đáp lại, HLV Mourinho cho rằng Chelsea hiện tại gần như bản sao dưới thời ông, chỉ khác là sơ đồ 4 tiền vệ hình thoi và 2 ngôi sao Zhirkov và Anelka! Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng khen Ancelotti là HLV giỏi nhưng lại là để chủ tịch (S. Berlusconi) sắp xếp đội hình và là HLV hiếm hoi thua ngược sau khi dẫn 3-0 ở hiệp 1 (chung kết Champions League 2005 với Liverpool)!


Nỗi ám ảnh Champions League


Đấu khẩu, nhưng cả HLV Mourinho và Ancelotti đều hiểu rằng họ cần chứng tỏ năng lực ở cuộc đối đầu mới nhất. Champions League là nỗi ám ảnh của cả Inter và Chelsea khi hai ông chủ đều khát khao nó. Moratti tăng lương 13 triệu USD cho HLV Mourinho và tăng cường lực lượng lớn ở mùa này, vì thế ông đòi hỏi Inter trở lại đỉnh vinh quang như dưới thời cha ông cách đây gần 40 năm.

Tỉ phú Nga R. Abramovich không đặt mục tiêu với HLV Ancelotti, nhưng ai cũng biết ông cần chức vô địch Champions League sau khi chỉ cách chiếc cúp đầu tiên có đợt sút luân lưu 11 m cách đây 2 năm (thua M.U tại Moscow).


Về chuyên môn, Inter mùa này sắc sảo và nhanh hơn nhưng họ chưa thắng trận nào trong 5 lần gần nhất đối đầu các đối thủ Anh, trong đó 4 trận không ghi được bàn. Trong khi đó, Chelsea chỉ thua 2/10 trận gặp các CLB Ý.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 25-2, BĐTV và SS3 trực tiếp trận CSKA Moscow – Sevilla.

 

                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục