2 trận đấu sớm chiều nay đều được dự đoán “nóng” và chứa đựng nhiều kịch tính. Ông Hải “lơ” đưa V. Ninh Bình đến sân Gò Đậu đối đầu với đội bóng cũ B. Bình Dương. Còn những người đồng đội một thời là Hữu Thắng - Huỳnh Đức so tài trên sân Vinh…

 

Ngày về không yên ả với ông Hải “lơ” 

Tâm điểm chú ý sẽ nằm ở sân Gò Đậu, nơi cựu vương B. Bình Dương tiếp đón “thiếu gia” V. Ninh Bình. Ngoài sức nóng về chuyên môn, cuộc đối đầu ở đất Thủ Dầu còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, khi người dẫn dắt đội bóng đất cố đô lại chính là ông Hải “lơ”, cái tên có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng truyền thống B. Bình Dương. 

Thầy trò HLV Lê Thụy Hải không có nhiều cơ hội vượt qua  B. Bình Dương - Ảnh: Minh Phương
 
Ông Hải và HLV Mai Đức Chung (B. Bình Dương) là bạn rất thân ngoài đời, cả 2 đều để lại những dấu ấn sâu đậm trong chức Vô địch Merdeka Cup cùng tuyển U22 Việt Nam (2008). Thế nhưng, tất cả ràng buộc về tình cảnh đều sẽ được gạt bỏ để nhường chỗ cho các toan tính chiến thuật, khi B. Bình Dương tiếp V. Ninh Bình trên sân nhà.

Tương lai của HLV Lê Thụy Hải ở V. Ninh Bình chẳng hề bị lung lay sau thất bại đau đớn trên sân Thiên Trường (tứ kết Cúp QG). Nhưng không có nghĩa là uy tín của ông Hải “lơ” vẫn còn được bảo toàn nguyên vẹn như ở ngày đầu ngồi vào ghế “nóng”.  Muốn lấy lại danh dự, ông Hải “lơ” buộc phải tìm ra một sơ đồ chiến thuật hợp lý đủ giúp V. Ninh Bình đánh bại đội bóng cũ B. Bình Dương. 

Năm 2009, HLV Lê Thụy Hải từng giúp Thể Công vượt qua B. Bình Dương 4-1 ngay tại sân Gò Đậu. Hôm nay nhiệm vụ phòng ngự của V. Ninh Bình sẽ gặp khá nhiều thuận lợi nhờ sự góp mặt của trung vệ Như Thành, cầu thủ đã quá quen với mặt cỏ sân Gò Đậu. Ông Hải và Thành “kếu” đều hiểu rất rõ về đối thủ, nhưng chuyến trở về chiều nay của ông Lê Thụy Hải cũng chẳng êm ả. 

Sau chuỗi ngày bế tắc, B. Bình Dương đang dần lấy lại phong độ nhờ sự ổn định của Vũ Phong, Huỳnh Keskey, Quang Thanh . Xét về chất lượng đội hình và bản lĩnh, đội chủ sân Gò Đậu vẫn nắm giữ nhiều ưu thế hơn V. Ninh Bình. Cửa giành trọn vẹn 3 điểm sẽ nghiêng về cho B. Bình Dương, nếu học trò của HLV Mai Đức Chung tận dụng tốt thời cơ ghi bàn. 

Nhiều rủi ro chờ đón SL Nghệ An 

Đội bóng xứ Nghệ đang chìm sâu ở đáy BXH giải V-League, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược so với những bước tiến mạnh mẽ của SHB Đà Nẵng. Nhưng trận SL Nghệ An - SHB Đà Nẵng vẫn gây được rất nhiều sự chú ý, bởi đây còn là cuộc thi thố tài năng giữa 2 vị “tướng” trẻ thuộc diện xuất sắc nhất hiện nay. 

SL Nghệ An (áo vàng) đang dần lấy lại phong độ - Ảnh: Minh Phương
 
Khi còn dẫn dắt Hà Nội T&T (2009), HLV Hữu Thắng từng giúp đội bóng thủ đô tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để góp mặt ở top 5 đội dẫn đầu. Trong khi SHB Đà Nẵng giành ngôi vô địch với một sức mạnh tuyệt đối không thể cản phá. Đó có thể coi là những thước đo chuẩn mực nhất về năng lực, lẫn bản lĩnh cầm quân của Huỳnh Đức và Hữu Thắng. 

SHB Đà Nẵng đang sở hữu giàn lực lượng vượt trội hơn hẳn SL Nghệ An, nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng lại có lợi thế khán giả nhà và tinh thần chiến đấu  quật cường của cầu thủ mỗi khi thi đấu trên sân Vinh. Trong trận đấu chiều nay đội bóng xứ Nghệ có sự trở lại của Văn Quyến và tiền vệ Helio ra sân thi đấu với tư cách nội binh, đó có thể sẽ là những chiếc chìa khóa “vàng” giúp SL Nghệ An tạo ra sự đột biến trước đội bóng sông Hàn. 

Lịch thi đấu ngày 2/4 

15h30 sân Gò Đậu: B. Bình Dương - V. Ninh Bình 

17h00 sân Vinh: SL Nghệ An - SHB Đà Nẵng 
 

Bảng xếp hạng trước vòng 7 V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

12

6

4

0

2

11-6

2

SHB. Đà Nẵng

12

5

4

0

1

9-3

3

V. Ninh Bình

11

6

3

2

1

10-8

4

CS Đồng Tháp

10

5

3

1

1

14-8

5

B.Bình Dương

10

6

3

1

2

9-6

6

K. Khánh Hòa

10

6

3

1

2

0-10

7

XM.Hải Phòng

8

6

2

2

2

10-9

8

Hòa Phát HN

8

6

2

2

2

7-8

9

ĐT.Long An

8

6

2

2

2

4-4

10

LS Thanh Hóa

7

6

2

1

3

8-11

11

SLNA

6

6

1

3

2

6-8

12

HA Gia Lai

6

6

2

0

4

7-11

13

Navibank SG

5

6

1

2

3

6-10

14

M.Nam Định

1

6

0

1

5

4-11

 
                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục