Tấn Trường (phải) nhiều khả năng sẽ có mặt trong đội hình chính

Tấn Trường (phải) nhiều khả năng sẽ có mặt trong đội hình chính

Tuyển VN buộc phải thắng Singapore để tự quyết định chiếc vé vào bán kết bởi không thể trông chờ Myanmar sẽ đá sòng phẳng với Philippines

 

Không giống bảng A, hai chiếc vé dự vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2010 của bảng B sẽ phải đợi đến lượt trận cuối cùng khi tuyển VN gặp Singapore và Philippines gặp Myanmar cùng diễn ra lúc 19 giờ 30 phút tối 8-12 mới xác định được chủ nhân.

 
Cửa hẹp nhưng...
 
Trong 6 tình huống giả định kết quả hai cặp đấu ở lượt trận cuối bảng B, tuyển VN (3 điểm) chỉ vào bán kết nếu thắng Singapore (4 điểm) hoặc có thể hòa nhưng đồng thời Myanmar cũng phải thắng Philippines (4 điểm).
 
 
Tấn Trường (phải) nhiều khả năng sẽ có mặt trong đội hình chính. Ảnh: Quang Liêm


Tuy nhiên, HLV Calisto hiểu rằng nếu chỉ trông chờ vào thái độ thi đấu sòng phẳng của Myanmar (đã bị loại) khi gặp Philippines thì sẽ rất mạo hiểm. Bản thân các tuyển thủ cũng khó tập trung thi đấu với đội Singapore nếu cứ mải nghe ngóng kết quả cặp đấu còn lại trên sân Thiên Trường. Chính vì vậy, thầy trò HLV Calisto đã xác định sẽ chiến đấu đến cùng với Singapore để tự quyết chiếc vé vào bán kết.
 
Muốn ghi bàn vào lưới Singapore, thầy trò HLV Calisto sẽ phải thi thố tất cả những phẩm chất tấn công từng giúp họ đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á hai năm trước.
 

Bên lề

. Giá vé xem trận VN – Singapore đã được đẩy lên cao gấp đôi mức giá niêm yết của BTC. Điều đặc biệt là tại các quầy bán vé hầu như không có nhân viên của Công ty VFD mà chỉ có dân phe vé đứng bán!

. Tuyển VN sẽ ra sân trong trang phục trắng khi đối đầu Singapore. Màu trắng từng là màu may mắn của đội VN ở AFF Suzuki Cup 2008. Trong những trận mặc áo trắng, đội VN đã thắng Singapore và Thái Lan để lên ngôi vô địch.

M.Duy- Q.Liêm

Trên lý thuyết, cửa vào bán kết của VN tuy hẹp nhất nhưng vẫn chưa khép lại, thậm chí thầy trò Calisto còn có khả năng giành ngôi nhất bảng nếu thắng Singapore, đồng thời Philippines không thắng được Myanmar. Nếu nỗ lực 200% phong độ, cộng thêm một chút may mắn, tuyển VN hoàn toàn có thể đường hoàng vào bán kết.
 
Thay đổi hàng thủ
 
Sự chệch choạc của thủ môn Dương Hồng Sơn ở hai trận đấu vừa qua buộc HLV Calisto phải tính toán phương án đưa Tấn Trường vào thay thế vì hàng phòng ngự cần chốt chặn tin cậy hơn khi đối phó bóng bổng với đội Singapore.
 
Nếu hậu vệ Việt Cường kịp trở lại bên cánh trái, đồng thời Tấn Trường được ra sân, sức mạnh phòng ngự của tuyển VN chắc chắn sẽ được cải thiện, dù trung vệ Phước Tứ bị chấn thương trong buổi tập trước trận.
 

Cung Văn hóa Lao động TPHCM mở cửa tự do cho người hâm mộ xem tường thuật trực tiếp trận VN – Singapore trên màn hình 300 inch tại Hội trường B, từ lúc 19 giờ

Khả năng ra sân của trung vệ số 1 ở tuyển Singapore là Daniel Bennett vẫn để ngỏ nhưng với dạng chấn thương đầu gối vướng phải ở trận gặp Philippines, Bennett dù có thi đấu cũng khó lòng chơi đúng sức.
 
Đó sẽ là một điểm yếu mà hàng công tuyển VN có thể khai thác giống như Myanmar từng làm được trong hiệp 1 của trận gặp Singapore.
 
Những ngoại binh nhập tịch của Singapore như Aleksandra Duric, Agu Casmir, Mustafic Fahrudin hay Precious đã lớn tuổi và không còn quá xa lạ với bóng đá VN.
 
HLV Calisto và các học trò không đánh giá thấp Singapore nhưng tất cả đều có niềm tin sẽ thắng được đội bóng đảo quốc sư tử. Như tiền đạo Việt Thắng nhận xét, nếu duy trì được lối chơi tấn công tốc độ cao, hy vọng chọc thủng lưới Singapore hoàn toàn có thể xảy ra
 
 
 
                                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục