Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng ngành lẵng hoa tươi thắm.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng ngành lẵng hoa tươi thắm.

(HBĐT) - Sáng ngày 25/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2011). Đông chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đông đảo các thế hệ làm công tác văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh đã tới dự.

 

Trong buổi gặp mặt, các thế hệ làm công tác văn hoá, thể thao và du lịch đã ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành của thể thao Việt Nam. Cùng với bước phát triển của thể thao nước nhà, thể thao Hoà Bình cũng tạo được những dấu ấn riêng, đặc sắc. Sau tái lập tỉnh (năm 1991), thể thao Hòa Bình tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hàng năm, toàn ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Phong trào TD - TT quần chúng phát triển mạnh theo hướng xã hội hóa, mở rộng quy mô và từng bước nâng cao chất lượng. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển. Đến nay, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 24,17% dân số toàn tỉnh, 16% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 491 CLB TD - TT và liên đoàn quần vợt hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

 

Thể thao thành tích cao đã giành được kết quả khích lệ; 4/6 lần tham dự Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I và 8/11 lần tham dự Ngày hội Văn hoá, thể thao Tây Bắc, tỉnh ta đều đoạt giải nhất toàn đoàn. Hoà Bình đã có VĐV đoạt huy chương tại Đại hội Thể dục - Thể thao Đông Nam Á cùng các huy chương, cúp tại một số giải xe đạp vô địch, mở rộng châu Á, Đông Nam Á. Tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI-năm 2010, đoàn thể thao Hoà Bình đoạt 8 huy chương (trong đó có 2 huy chương vàng môn xe đạp, cử tạ).

 

          

Tại lễ kỷ niệm, 11 tập thể, cá nhân đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ, bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong năm 2010.

 

Thời gian tới, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh hướng tới một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu là: tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực trong lĩnh vực thể thao; phấn đấu có nhiều thành tích tại các giải khu vực, toàn quốc, quyết tâm có mặt trong tốp đầu các tỉnh miền núi toàn quốc; tích cực đào tạo đội ngũ cán bộ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của ngành thể thao tỉnh ta đối với các bước phát triển KT-XH của tỉnh nhà trong nhiều năm qua. Đồng chí nhấn manh: Thời gian tới, bên cạnh việc phát huy những thế mạnh đang có, ngành cần tiếp tục có nhiều giải pháp để phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng và hiệu quả. Đồng thời, thể thao thành tích cao cũng được nâng tầm hơn cả về số lượng và chất lượng; quan tâm, chú trọng hơn đối với việc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục-thể thao, đội ngũ cán bộ huấn luyện viên, VĐV. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã tặng ngành lẵng hoa tươi thắm.

 

Cũng trong buổi lễ, đã có 19 cá nhân của tỉnh ta được Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch”; 11 tập thể, cá nhân được Bộ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010 (Phòng Văn hoá - thông tin huyện Kim Bôi) và bằng khen.                                                   

 

                                                                                        Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục