Trong loạt trận sớm chiều nay, B. Bình Dương được dự đoán gặp nhiều khó khăn trước đội khách SL Nghệ An. Đội ĐKVĐ đang hồi sinh mạnh mẽ, nhưng Hà Nội T&T vẫn phải đối mặt vô số rủi ro khi đến làm khách ở miền “đất dữ” Cao Lãnh.

 

Nhà Vô địch V-League quyết phá dớp

 

Kể từ lúc góp mặt ở sân chơi V-League (2009), Hà Nội T&T chưa bao giờ giành được điểm số trong những chuyến thi đấu tại Cao Lãnh. Trong trận đấu lượt đi mùa giải trước, đội bóng thủ đô đã thua 0-2, còn tiền đạo Công Vinh dính phốt vái lạy trọng tài để rồi phải lĩnh án kỷ luật và trải qua gần 1 năm vật lộn chữa trị chấn thương.

 

Với kết quả đối đầu chẳng mấy khả quan trong quá khứ, chuyến làm khách tại Cao Lãnh chiều này được dự đoán chứa đựng nhiều rủi ro cho Hà Nội T&T, dù đội ĐKVĐ đang trên đà hồi sinh phong độ, kể từ trận thắng 4-0 ấn tượng giành trước ĐT Long An (vòng 6).

 

 Hà Nội T&T khó tạo ra bất ngờ trên sân Cao Lãnh - Ảnh: Gia Hưng

 

Trong trận đấu sớm vòng 8, Hà Nội T&T tiếp tục phải sống chung với khó khăn khi Gonzalo chưa bình phục chấn thương và Công Vinh vẫn đứng “ngoài cuộc”. Gặp nhiều khó khăn, nhưng trước giờ lên đường HLV Phan Thanh Hùng vẫn tỏ ra rất tự tin về cơ hội giành điểm của đội nhà.

 

Điều kiện giúp đội ĐKVĐ tự tin là tinh thần thi đấu toàn đội đang lên cao nhờ chuỗi toàn thắng gần đây. Bài toán ghi bàn từng rơi vào bế tắc đã được Matias, Văn Quyết, Ngọc Duy, Sỹ Cường…giải tỏa đúng lúc Hà Nội T&T đương đầu nhiều khó khăn nhất

 

Hà Nội T&T đang quyết tâm thay đổi lịch sử đối đầu ở sân Cao Lãnh, nhưng thực tế đây chẳng phải việc dễ dàng khi CS Đồng Tháp là đội bóng luôn biết tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Bên cạnh đó, các cầu thủ CS Đồng Tháp lại đang rất hưng phấn khi “vượt mặt” SHB Đà Nẵng để lên dẫn đầu BXH.

 

Ý đồ tấn công của CS Đồng Tháp vẫn sẽ dựa nhiều vào bộ đôi tiền đạo Samson - Sunny, nhưng vũ khí lợi hại của thầy trò HLV Phạm Công Lộc lại là sự yểm trợ vững chắc từ hàng vạn khán giả nhà.Với những điều kiện đối thủ đang có, sẽ chẳng dễ cho đội ĐKVĐ giành được một kết quả thuận lợi.

 

Chuẩn bị sẵn hệ thống phòng ngự chặt chẽ để tìm kiếm một tỷ số hòa, đó là đích phấn đấu phù hợp nhất đối với Hà Nội T&T lúc này.

 

B. Bình Dương phải thắng bằng mọi giá

 

Đánh rơi chiến thắng vào phút chót trên sân Hàng Đẫy cuối tuần trước, đội bóng “cựu vương” B. Bình Dương đã bỏ lỡ thời cơ thuận lợi để thu hẹp khoảng cách điểm số với nhóm đội dẫn đầu, khi hàng loạt các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như SHB Đà Nẵng, Navibank SG, Hòa Phát HN cùng thất bại.

 

 Lee Nguyễn và đồng đội có nhiều cơ hội giành chiến thắng - Ảnh: Thục Linh

 

Trận hòa Hà Nội ACB (vòng 7) chưa đủ lấy đi cơ hội cạnh tranh ngôi “vương” của B. Bình Dương. Nhưng tham vọng và sức mạnh của đội bóng “cựu vương” bắt đầu bị dư luận nghi ngờ, bởi thầy trò HLV Ricado chưa bao giờ chứng tỏ được sự ổn định về phong độ kể từ ngày khai mạc giải.

 

Muốn giải tỏa sức ép đè nén, chiều này B. Bình Dương có duy nhất sự lựa chọn là đánh bại SL Nghệ An trong trận đấu sớm trên sân Gò Đậu. Một nhiệm vụ chẳng hề quá sức, khi ông thầy người Bồ Đào Nha có sự phục vụ của tất cả các “ngòi nổ” ngoại tốt nhất như Leandro - Lee Nguyễn - Philani. Sự trở lại của trung vệ Chí Công cũng giúp ông Ricardo yên tâm hơn về năng lực phòng thủ.

 

Kể từ đầu mùa, SL Nghệ An được xếp vào nhóm đội có thành tích trên sân nhà tốt nhất, nhờ duy trì thành tích bất bại. Nhưng mỗi lúc xa sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ lại chẳng giữ được sức mạnh và sự tập trung cần thiết, dù vẫn có sự phục vụ của Kavin, Trọng Hoàng, Văn Bình, Huy Hoàng, Helio, Đình Đồng…

 

Cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm đang rất thuận lợi cho B. Bình Dương, nếu các cầu thủ chủ nhà thi đấu đúng phong độ chiều nay!

 

Lịch thi đấu ngày 26/3

 

16h00 sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp - Hà Nội T&T

 

16h00 sân Gò Đậu: B. Bình Dương - SL Nghệ An

 

Bảng xếp hạng trước vòng 8 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

TĐCS Đồng Tháp

14

7

4

2

0

12-8

2

SHB Đà Nẵng

13

7

4

1

2

12-7

3

SLNA

13

7

4

1

2

11-8

4

      Hà Nội T&T

12

7

4

0

3

11-9

5

B.Bình Dương

11

7

3

2

2

14-15

6

Navibank Sài Gòn

11

7

3

2

2

8-8

7

HA.GL

10

7

3

1

3

12-9

8

          HP.HN         

10

7

3

1

3

10-9

9

Vicem Hải Phòng

10

7

2

4

1

8-7

10

K.Khánh Hoà

10

7

3

1

3

7-6

11

Thanh Hoá

7

7

2

2

3

9-14

12

V.Ninh Bình

6

7

1

3

3

6-8

13

ĐT.LA

5

7

1

2

4

7-14

14

Hà Nội ACB

4

7

1

1

5

11-1

 

 

                                                                                    Theo Dantri

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục