Hà Thanh.

Hà Thanh.

Phan Thị Hà Thanh một lần nữa đi vào lịch sử TDDC Việt Nam khi giành tấm HCV ở nội dung nhảy ngựa tại giải Vô địch Châu Á đang diễn ra tại Phúc Kiến (Trung Quốc).

 
Nội dung chung kết nhảy ngựa nữ có đầy đủ các VĐV xuất sắc của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên...Chính vì thế, cơ hội giành HCV của Hà Thanh là rất khó nếu như VĐV người Hải Phòng không nâng cao được độ khó của các bài thi. Áp lực với Hà Thanh càng lớn khi cô chính là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT TDDC lần này. Ngay từ vòng loại, các đối thủ của Hà Thanh đã thi đấu rất ấn tượng, đáng chú ý có Hong Un Jong (CHDCND Triều Tiên, đạt đến 15,700 điểm, Li Yiting (Trung Quốc, 14,600 điểm...
 
Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái, Hà Thanh đã quyết nâng độ khó của bài thi và đã thực hiện rất thành công, đạt số điểm rất cao là 14,700 điểm, vượt qua 2 đối thủ mạnh người CHDCND Triều Tiên khá xa. Đây chính là thành tích cao nhất trong sự nghiệp của Hà Thanh.
 
Từ Trung Quốc gọi điện về báo tin vui, trưởng đoàn Nguyễn Kim Lan cho biết ngắn gọn: “Hà Thanh đã đoạt HCV lịch sử cho TDDC Việt Nam”.
 
Như vậy, sau khi thi đấu không thành công tại Olympic 2012, Hà Thanh đã trở lại bằng phong độ ấn tượng tại giải lần này.
 

Đội tuyển TDDC Việt Nam chuẩn bị cho sân chơi châu lục năm nay với đội hình mạnh nhất. Điều đáng tiếc duy nhất của đội tuyển Việt Nam là sự vắng mặt “búp bê”Đỗ Thị Ngân Thương do vẫn đang ở giai đoạn hồi phục chấn thương. Dù vậy, với sự có mặt của Hà Thanh và gương mặt trẻ Đỗ Thị Thanh Huyền, ĐT TDDC Việt Nam đã thi đấu rất thành công.

 

 

                                                                             Theo Dantri

 

 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục