Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao đổi với Ban tổ chức Giải dù lượn.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao đổi với Ban tổ chức Giải dù lượn.

(HBĐT) - Ngày 17/11, tại 2 xã Ngọc Sơn và Chí Đạo (Lạc Sơn), Sở VH-TT&DL tỉnh phối hợp với Tổng Cục TDTT, Công ty CP Quảng cáo truyền thông E.G đã tổ chức lễ khai mạc Giải dù lượn Việt Nam năm 2012. Đến dự, cổ vũ cho giải có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng Cục TDTT, Sở VH-TT&DL tỉnh, huyện Lạc Sơn và hàng ngàn người hâm mộ.

 

Đây là giải đấu dù lượn chính thức đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia của trên 50 VĐV đến từ 3 đoàn trong nước (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, chủ nhà Hòa Bình) và 6 đoàn quốc tế (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc). Đây là giải tập hợp những gương mặt VĐV tiêu biểu xuất sắc nhất trên toàn quốc và các VĐV hàng đầu của một số nước trên thế giới. Đoàn Hòa Bình lần đầu tiên tham gia giải với 3 VĐV. Giải là cơ hội thúc đẩy  sự phát triển, hội nhập của bộ môn dù lượn ở Việt Nam vào hoạt động thể thao dù lượn của các nước khu vực Đông Nam Á và thế giới.

 

Dù lượn là môn mới được đưa vào Việt Nam hơn 10 năm nhưng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo thanh niên và đã có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng. Đặc biệt là sau kỳ Seagame 26 tổ chức ở Indonesia năm 2011, đội tuyển dù lượn nước ta đã tham gia thi đấu trong chương trình đại hội. Đây là dấu mốc quan trọng đối với bộ môn mới mẻ nhưng hấp dẫn và đầy tiềm năng, triển vọng của thể thao Việt Nam. Trong đó, Hòa Bình là địa phương được các VĐV và chuyên gia nước ngoài đánh giá là một điểm bay đẹp. Người chơi với trang thiết bị khoảng 15 kg có thể cất cánh bay như chim (không cần động cơ) thông qua việc tận dụng sức gió, chiều gió cùng niềm say mê để chính phục bầu trời.

 

Ngay sau lễ khai mạc, các phi công đã bay dù lượn, thả khói màu và hạ cánh xuống sân trước cổng UBND xã Chí Đạo. Sau đó, các VĐV đã thi đấu dù lượn hạ cánh chính xác các vòng 1, 2, 3, 4; xuất phát từ đỉnh núi thuộc xã Ngọc Sơn bay xuống khu đồng thuộc xã Chí Đạo. Việc tính điểm và xếp hạng căn cứ vào vị trí VĐV hạ cánh so với tâm vòng tròn đã được BTC vẽ từ trước. Sau một ngày thi tài đầu tiên, các VĐV đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những đường bay đẹp, hấp dẫn và hạ cánh an toàn.

 

       

                          Phi công bay biểu diễn thả khói màu.

      

                                             Cất cánh.

     

                                         Bay lượn trên trời.

 

      

                                         Hạ cánh chính xác.

 

Các vòng còn lại (vòng 5, 6, 7) sẽ tiếp tục được tổ chức trong ngày 18/11. Kết thúc, BTC sẽ trao giải cá nhân nam, nữ, đồng đội cùng giấy chứng nhận. (Kết quả giải sẽ được Báo Hòa Bình tiếp tục cập nhật đến bạn đọc).

 

 

                                                                                          Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục