Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm ngày 6/9, để thảo luận về những nỗ lực ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud phát biểu tại một hội nghị ở Jeddah, Saudi Arabia ngày 19/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Cuộc điện đàm này diễn ra trùng với thời điểm Saudi Arabia và Nga ngày 6/9 cùng tuyên bố sẽ gia hạn mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện với mức lần lượt là 1 triệu thùng mỗi ngày và 300.000 thùng dầu/ngày cho đến cuối năm 2023.
Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về một số chủ đề cùng quan tâm, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Thái tử Mohammed bin Salman khẳng định quyết tâm xây dựng quan hệ đối tác kinh tế với Nga và mong muốn hợp tác với các nước BRICS vì lợi ích chung.
Mối quan hệ song phương nổi bật giữa Saudi Arabia và Nga cũng như các cơ hội phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng được hai nhà lãnh đạo xem xét.
Theo báo Tin tức
Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.
Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.