Ngày 21/2, Bộ Công cộng Costa Rica (MPCR) thông báo nước này vừa triệt phá đường dây buôn bán và tàng trữ ma túy quy mô lớn từ Colombia qua Costa Rica để đến Mexico.


Cảnh sát trưng bày số cocain thu giữ tại San Jose, Costa Rica. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Văn phòng Công tố Phòng chống ma túy và các tội phạm liên quan thuộc MPCR cho biết lực lượng cảnh sát đã tiến hành 7 cuộc đột kích, bắt giữ 3 nghi phạm, trong đó có Ureña Mora, 43 tuổi người Costa Rica, được cho là cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia này. Lực lượng chức năng hiện đang lấy lời khai của hai nghi phạm còn lại.

Chuyên án mang tên "Escorpión” (Bọ cạp) được triển khai tại thành phố Limón, Sierpe de Osa, Puntarenas và các thị trấn miền Trung Aserrí, Desamparados và Alajuela. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ các tang vật gồm cocaine, một lượng lớn tiền mặt, vũ khí và áo chống đạn cùng phù hiệu giả của cảnh sát tư pháp.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy băng nhóm này có liên quan đến vụ vận chuyển 547 gói cocaine bằng ca nô từ Colombia đến thành phố Puntarenas của nước này vào tháng 11/2023, cũng như dính líu đến vụ vận chuyển 200 kg cocaine giấu trong xe tải bị thu giữ tại một trung tâm mua sắm ở thị trấn Desamparados, tỉnh San Jose, hồi tháng 8/2022.

Theo số liệu thống kê năm ngoái, nhà chức trách Costa Rica đã thu giữ và tiêu hủy ít nhất 21 tấn cocaine, 22,5 tấn cần sa, gần 580.000 viên ma túy tổng hợp, 1.000 liều fentanyl và 370.000 cây cần sa. Lực lượng chức năng nước này đã thực hiện gần 95.200 vụ bắt giữ liên quan đến ma túy và 7.250 vụ liên quan đến vũ khí.

Buôn bán ma túy đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng tại Costa Rica trong những năm gần đây, trong đó 60% số vụ giết người được cho là có liên quan đến hoạt động tội phạm này.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục