Triều Tiên hôm qua tiếp tục thúc giục ký kết một hiệp ước hòa bình nhằm chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, giữa lúc căng thẳng hai miền gia tăng sau vụ bắn pháo gần vùng biển tranh chấp.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek kêu gọi Triều Tiên “chấm dứt gia tăng căng thẳng”

Minju Chosun, một tờ báo của nội các Triều Tiên, cho rằng một hiệp ước hòa bình cũng cần thiết để bảo đảm thành công của tiến trình đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tờ báo miêu tả việc Mỹ kêu gọi Triều Tiên trước hết phải trở lại bàn đàm phán đa phương “là hành động xấc xược”.

“Nếu một hiệp ước hòa bình được xúc tiến giữa Mỹ và Triều Tiên, và lòng tin được xây dựng, các biện pháp duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ được kiến tạo, loại bỏ mối đe dọa chiến tranh” tờ báo viết.

“Thực tế cho thấy cần có lòng tin để giải quyết vấn đề hạt nhân và những vấn đề khác”.

Tờ báo cũng khẳng định lại lập trường của Triều Tiên rằng nước này sẽ không trở lại bàn đàm phán – có sự tham gia của cả Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga và Trung Quốc – cho đến khi các biện pháp trừng phạt đối với nước này được dỡ bỏ.

Cuộc nổ súng qua lại giữa đôi bên hôm qua diễn ra dọc theo biên giới biển được quy định bởi lực luợng của Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu hồi năm 1953, khi cuộc chiến Triều Tiên kết thúc bằng một lệnh đình chiến. Bình Nhưỡng xem biên giới này là không hợp lệ.

Giáo sư Kim Yong-hyun, một học giả về Triều Tiên tại đại học Donguk của Seoul, cho rằng hành động này của phía Bắc là nhằm gửi một tín hiệu đến Mỹ: trước khi tiếp tục các cuộc đàm phán 6 bên như đã dự kiến, Bình Nhưỡng đang tìm cách nhấn mạnh đến sự cấp thiết của việc ký kết một hoà ước vĩnh viễn cho bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hiện đang công du Ấn Độ, nhưng các bộ trưởng lo về an ninh đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp trong lúc Tổng thống vắng mặt. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Won Tae-jae cho hay lực lượng Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động cao độ.

Mỹ hôm qua đã chỉ trích “hành động khiêu khích” của Triều Tiên và thúc giục các bên kiềm chế.

                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục