Thủ tướng Nga Putin hôm nay đã có chuyến công du Ấn Độ mà trọng tâm là ký kết hàng loạt hợp đồng vũ khí trị giá nhiều tỷ đô la với đồng minh cũ thời Chiến tranh Lạnh của Mátxcơva.

 

 

Theo giới chức Nga, Putin sẽ ký hơn chục hợp đồng trị giá khoảng 10 tỷ USD vào ngày hôm nay, trong đó gồm một thỏa thuận giải quyết vấn đề còn tồn tại đối với cuộc mua bán tàu sân bay được tu sửa lại từ thời Liên Xô cũ, tàu Đô đốc Gorshkov.

 

Những hợp đồng khác bao gồm một hợp đồng bán cho Ấn Độ 29 chiến đấu cơ MiG và một thỏa thuận lắp đặt thêm thiết bị cho các nhà máy hạt nhân ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

 

Việc bán tàu Đô đốc Gorshkov đã gặp trục trặc bởi hàng loạt tranh cãi về giá cả và việc chuyển giao đã bị chậm nhiều lần, làm Mátxcơva lo ngại rằng Ấn Độ có thể đang cố gắng chấm dứt sự phụ thuộc vào các thiết bị vũ khí của Nga.

 

Trợ lý chính sách ngoại giao của ông Putin, Yury Ushakov, cho hay thỏa thuận mới sẽ “phù hợp với cả hai bên” và gạt tranh cãi sang một bên.

 

Nga cung cấp 70% thiết bị quân sự của Ấn Độ nhưng những năm gần đây New Delhi đã để mắt tới các nhà cung cấp khác, trong đó có Israel và Mỹ.

 

Mối quan hệ nồng ấm giữa Mátxcơva và New Delhi có từ những năm 1950. Nhưng Ấn Độ những năm gần đây cũng muốn cân bằng tình bạn này bằng cách củng cố mối quan hệ với Washington.

 

Cùng với Brazil, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ là một phần của nhóm được gọi là BRIC, nhóm những nền kinh tế đang phát triển lớn, nỗ lực thúc đẩy một nền kinh tế thế giới đa cực, không bị Mỹ thống trị.

 

Với hơn 7,5 tỷ USD trong năm 2009, doanh số thương mại này được cho là rất nhỏ và hai nước đang hướng tới mục tiêu 20 tỷ đô la tới năm 2015.

 

Theo giới chức Ấn Độ, năng lượng đang nổi lên là vấn đề tập trung mới trong hợp tác giữa nước Nga giàu dầu lửa và khí đột và Ấn Độ đang khát, luôn tìm kiếm các nguồn năng lượng mới nhằm cung cấp cho nền kinh tế đang phát triển của nước này.

 

Quan chức ngoại giao Ấn Độ Ajay Bisaria nhấn mạnh rằng New Delhi đã đầu tư 2,8 tỷ USD vào một dàn khoan dầu ở đảo Sakhalin, ngoài khơi bờ biển phía đông của Nga và đang đàm phán với các công ty Rosneft, Gazprom để có thêm hợp đồng tại miền bắc Nga.

 

 

                                                                          Theo DanTri

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục