Các quan chức Hàn Quốc ngày 3-4 thông báo các người nhái quân đội nước này đã tìm thấy thi thể một thủy thủ trên tàu chiến Cheonan bị chìm hôm 26-3 trên biển Hoàng Hải. 45 thủy thủ khác vẫn đang mất tích.


Các người nhái thuộc quân đội Hàn Quốc tìm kiếm thủy thủ tàu Cheonan - Ảnh: AP/Yonhap


Một bà mẹ có con mất tích trong vụ chìm tàu đau khổ chờ tin con - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Yonhap, thi thể nói trên được tìm thấy trong phòng ăn ở phía đuôi tàu lúc khoảng 18g10 ngày 3-4 giờ địa phương. Công tác nhận dạng sau đó xác định nạn nhân là thượng sĩ Nam Ki Hoon. Dự kiến thi thể anh sẽ được chuyển tới một bệnh viện quân đội gần thủ đô Seoul bằng trực thăng.

Tàu chiến Cheonan nặng 1.200 tấn đã bị chìm sau một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân trên biển Hoàng Hải, gần biên giới biển CHDCND Triều Tiên. Chỉ có 58/104 thủy thủ trên tàu được cứu sống.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tàu chìm, nhưng có nhiều đồn đoán rằng nó đã bị trúng thủy lôi của CHDCND Triều Tiên. Bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae Young cũng cho rằng con tàu đã trúng thủy lôi - có thể của Bình Nhưỡng, cũng có thể là thủy lôi còn sót lại sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, tuy nhiên các quan chức khẳng định chỉ có thể biết được nguyên nhân thật sự sau khi họ trục vớt được con tàu. 

                                                                                 Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục