Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đưa ra ngày thứ Bảy, 3/4/2010.

 

Hạt nhân Iran trở thành vấn đề bế tắc cho đến nay.
Hạt nhân Iran trở thành vấn đề bế tắc cho đến nay.


Theo Tổng thống Iran, lệnh trừng phạt nếu có đối với Iran sẽ chỉ làm cho tinh thần người Iran lên cao và nỗ lực phát triển công nghệ hạt nhân tiến bộ thêm chứ không thể làm yếu Iran như mong muốn của các nước liên quan.

"Đừng nên hy vọng các lệnh trừng phạt sẽ ngăn cản tiến trình đi lên của Iran", ông Ahmadinejad nói, "càng áp đặt trừng phạt lên Iran thì càng khuyến khích người Iran nhân đôi nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước".

Tuyên bố mạnh mẽ mới nhất đó của Tổng thống Iran đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ gia tăng sức ép đối với Iran về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này.

Ông Obama cho biết, Iran đang ngày càng bị cô lập và Mỹ muốn tranh thủ được sự ủng hộ thống nhất của cộng đồng quốc tế.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Iran để xem Iran phản ứng như thế nào”, ông Obama nói.

Hiện Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đang gia tăng sức ép buộc Trung Quốc và các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí áp đặt vòng trừng phạt thứ tư của Liên hợp quốc đối với Iran, điều đó có thể làm hạn chế hơn nữa các chuyến hàng khả nghi đến nước cộng hòa Hồi giáo này.

Trước đó, nhóm P5+1, gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức, đã đồng ý bắt đầu cùng thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

 

                                                                                          Theo Vnn

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục