Miền trung Trung Quốc đang phải đối diện với đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 12 năm qua. Trong khi đó, mưa lớn, lở đất và lụt ở Nhật Bản.
Binh lính nỗ lực đắp đập ngăn một con sông sắp tràn bờ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong ngày 14-7 - Ảnh: AFP |
Nhật báo China Daily dẫn lời một quan chức cấp cao về phòng chống thiên tai ở Trung Quốc nhận định đợt lũ lụt hiện nay ở vùng thượng và trung du sông Dương Tử có thể tồi tệ hơn “trận lụt lịch sử” năm 1998 trên sông Dương Tử, trận lụt đã làm hơn 4.000 người thiệt mạng, hơn 18 triệu người phải sơ tán và thiệt hại vật chất lên tới 37 tỉ USD. Hiện mưa vẫn tiếp tục trút xuống khu vực các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Hải Nam từ nhiều ngày qua.
Bộ Nội vụ Trung Quốc thông báo tính đến ngày 15-7 đã có ít nhất 118 người thiệt mạng, 47 người mất tích, 1,1 triệu người phải sơ tán và thiệt hại vật chất lên đến 3,3 tỉ USD. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có mặt tại vùng bị thiên tai để đôn đốc việc phòng chống và yêu cầu các chính quyền địa phương “nếu cần, phải ép buộc người dân di chuyển kịp thời đến những vùng không bị đe dọa tính mạng”.
Tại Nhật Bản, mưa lớn trong ngày 15-7 làm lở đất khiến hai cụ già ở tỉnh Hiroshima thiệt mạng. AFP mô tả mưa như trút nước suốt mấy ngày qua, chủ yếu tại khu vực đảo Kyushu, làm nhiều vùng nông nghiệp bị ngập trắng và khoảng 300.000 người phải sơ tán. Ba người khác vẫn mất tích ở Hiroshima và tỉnh Shimane.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản ước tính lượng mưa trong ngày 15-7 là 50mm mỗi giờ, đồng thời cảnh báo người dân sẵn sàng đối phó với những vụ lở đất hay lũ. Năm ngoái, 25 người đã thiệt mạng tại vùng này khi một trận lũ quét tràn qua một nhà dưỡng lão.
Theo Báo Tuoitre