Binh sĩ Triều Tiên tại Panmunjom.

Binh sĩ Triều Tiên tại Panmunjom.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua đã đề nghị với Triều Tiên rằng 2 nước sẽ tổ chức cuộc họp trù bị của hội đàm quân sự cấp cao liên Triều vào 10 giờ sáng ngày 11/2 tại Nhà hòa bình ở khu vực phía Nam làng đình chiến Panmunjom.

 

Chính phủ Hàn Quốc đã gửi bức thư điện dưới danh nghĩa Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin sang Triều Tiên để thông báo thời gian và địa điểm của cuộc họp trên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg, đến Seoul hôm qua, đã đánh giá bước tiến này là "giai đoạn then chốt đầu tiên".

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong cuộc gặp cấp chuyên viên này, 2 miền Nam - Bắc sẽ bàn thảo chương trình nghị sự của hội đàm quân sự cấp cao và miền Nam sẽ hối thúc miền Bắc cam kết chịu trách nhiệm về vụ bắn chìm tuần dương hạm Cheonan và vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc cũng như để không xảy ra vụ việc tương tự.

Tuy nhiên, trong bức điện được gửi sang Triều Tiên, Hàn Quốc không đề nghị cấp bậc của quan chức quân đội sẽ tham dự cuộc họp và sẽ quyết định danh sách của phía miền Nam sau khi có trả lời từ phía miền Bắc.

Hôm 20/1, Bình Nhưỡng đã gửi bức thư điện dưới danh nghĩa Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Yong-chun đề nghị nối lại cuộc họp quân sự cấp cao liên Triều.

Trong cuộc viếng thăm Mỹ trong tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào lần đầu tiên đã tỏ mối quan ngại về trung tâm làm giàu urani mới của Bình Nhưỡng. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg, sau cuộc họp với Ngoại trưởng Hàn Quốc, cũng nhắc lại sự kiện trên và giải thích là theo ông, thái độ cứng rắn và thông điệp rõ ràng trong cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Hồ Cẩm Đào đã có ảnh hưởng đến Bình Nhưỡng.

 

                                                                                     Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục