Người dân Ai Cập hôm 4.2 tiếp tục biểu tình rầm rộ để kêu gọi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức ngay lập tức, theo AFP.

 

Cũng như “Ngày cuồng nộ” cách đây đúng một tuần, cuộc xuống đường lần này thu hút nhiều người hơn hẳn những ngày khác vì thứ sáu là ngày cầu nguyện quan trọng nhất trong tuần của người Hồi giáo.

Theo AFP, hàng chục ngàn người đổ ra đường từ các đền thờ ở thủ đô Cairo cũng như  các thành phố lớn như Alexandria, Luxor và Mansura. Tại trung tâm Cairo, đám đông tiếp tục chiếm giữ Quảng trường Tahrir, địa điểm chính trong 11 ngày biểu tình liên tục vừa qua. Phe đối lập gọi sự kiện lần này là “Ngày ra đi” với yêu cầu Tổng thống Mubarak rời bỏ chiếc ghế quyền lực nắm giữ trong 30 năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC hôm 3.2, ông Mubarak nói ông “muốn từ chức ngay nếu thế đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn”. Vị tổng thống cũng cam kết sẽ không tái tranh cử trong kỳ bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 9. Tuy nhiên, cam kết này không thể làm vừa lòng những người phản đối. 


Hàng chục ngàn người cầu nguyện ngay tại Quảng trường Tahrir trước khi tham gia biểu tình - Ảnh: Reuters

Đến khuya nay, cuộc biểu tình diễn ra tương đối hòa bình và chỉ có đụng độ lẻ tẻ giữa người phản đối và phe ủng hộ chính quyền. Đối tượng chính của bạo lực hiện lại là các phóng viên cả trong và ngoài nước đưa tin về tình trạng tại Cairo.

Theo truyền thông phương Tây, hàng chục nhà báo bị bắt bớ, đánh đập và họ cáo buộc thủ phạm là cảnh sát và những người ủng hộ ông Mubarak. Hôm 4.2, trụ sở của Đài Al-Jazeera bị tấn công và đập phá. Chính phủ nhiều nước như Mỹ, Pháp và Đức lên án mạnh mẽ hành động tấn công các nhà báo.

Trước tình hình này, EU ra tuyên bố kêu gọi nhanh chóng thực hiện cải cách ở Ai Cập và thành lập chính quyền chuyển tiếp. Theo tờ The New York Times, Mỹ và một số quan chức Ai Cập cũng đang thảo luận thành lập chính phủ lâm thời do Phó tổng thống Omar Suleiman đứng đầu. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến kêu gọi cần thận trọng trong việc thay thế ông Mubarak, đồng minh lớn của phương Tây trong thế giới Ả Rập. Iran hôm 4.2 càng gây thêm lo lắng cho Mỹ và các đồng minh khi thúc giục người Ai Cập lật đổ ông Mubrak và thành lập nhà nước Hồi giáo.

Giới phân tích hiện đang theo dõi sát sao động thái của quân đội Ai Cập. Trước đó các tướng lĩnh cam kết sẽ không dùng vũ lực đàn áp người biểu tình và đến nay vẫn chưa tỏ rõ ý định của mình. AFP dẫn lời nhiều chuyên gia dự đoán quân đội đang án binh bất động quan sát tình hình và chờ cơ hội nắm quyền với vị thế “người hùng dẹp yên bất ổn và mang lại hòa bình”.

 

                                                                             Theo ThanhNien

 

 

Các tin khác


Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan: Tên lửa của Ukraine giết chết hai công nhân Ba Lan

Quả tên lửa rơi xuống ngôi làng của Ba Lan, từng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột ở Ukraine, đã được Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan xác nhận là thuộc về Kiev.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục