Kerala, một bang duyên hải ở miền tây nam Ấn Độ vốn là một địa danh du lịch nổi tiếng bỗng dưng xôn xao với hai vụ xìcăngđan lạm dụng tình dục mà hai nạn nhân đều chỉ 14 tuổi cùng với số nghi can lên đến hơn 100 người.

 

Tính đến ngày 9-7, cảnh sát chống tội phạm Kerala đã bắt giữ 55 nghi phạm liên quan đến vụ án cha hãm hiếp con gái (ba năm trước, lúc cô mới 14 tuổi) rồi ép con “phục vụ” những người khác ở làng Paravur trong hai năm liền với tổng cộng hơn 100 nghi phạm.

Người cha đáng nguyền rủa này, vốn là diễn viên đóng vai phụ cho Hãng phim Malayalam, sau khi xâm hại con gái mình lại còn cho phép nhiều người khác trong và ngoài hãng phim hành động tương tự với sự bao che của vợ. Khi bị bắt, ông ta khai chính mình đã mang con gái đến nhiều địa điểm và buộc cô phải ngủ với hàng loạt nhân vật với mong muốn cô có cơ hội được diễn xuất trong các bộ phim.

Cảnh sát cho biết đây là một vụ án rất phức tạp do có đến 60 nghi can đã bỏ trốn. Năm nhóm điều tra đang tỏa đi các nơi, kể cả bang lân cận để truy tìm tung tích những người này. Điều tra sơ bộ cho thấy có hàng loạt nhân vật giàu có, chính trị gia và những người có ảnh hưởng trong xã hội đã dính chàm.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng ba tháng trước, khi một người bà con của cô gái tố cáo sự việc với cảnh sát.

Dư luận còn chưa hết bàng hoàng thì tuần qua một vụ xìcăngđan khác được phanh phui. Một người giấu danh tính gọi điện trình báo cảnh sát về việc một cô gái bị hãm hiếp trên xe. Nạn nhân là một thiếu nữ 14 tuổi, sống ở Kerala. Bốn người liên quan đã bị bắt, trong đó có cha ruột của nạn nhân, hai bạn học và một nhân viên lái xe. Theo lời khai của nạn nhân với cảnh sát, bốn người này đã lạm dụng cô hơn một năm qua ở nhiều địa điểm khác nhau trên xe tải và xe lam. Các kiểm tra y tế cho thấy cô gái này đang mang thai.

Theo CNN, hãm hiếp là tội phạm tăng nhanh nhất ở Ấn Độ. Số nạn nhân bị hãm hiếp được công bố gần đây nhất (năm 2009) là 21.397 vụ, tăng hơn 1.000 vụ so với năm 2007.

                                                                    Theo TuoiTre

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục