Khói dâng lên sau một vụ nổ lớn trong khi NATO không kích tại Tripoli. (Ảnh: THX/TTXVN).

Khói dâng lên sau một vụ nổ lớn trong khi NATO không kích tại Tripoli. (Ảnh: THX/TTXVN).

Ngày 28/10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tuyên bố sẽ chính thức chấm dứt sứ mệnh tại Libya vào ngày 31/10.

 

Tại cuộc họp ở thủ đô Brussels (Bỉ), đại sứ 28 nước thành viên liên minh quân sự này đã chính thức nhất trí "chấm dứt Chiến dịch Người bảo vệ Thống nhất (OUP) vào ngày 31/10," bảy tháng sau khi tiến hành các chiến dịch quân sự trên không và trên biển trong khuôn khổ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt vùng cấm bay tại Libya.

[NTC đề nghị NATO duy trì hoạt động tại Libya]

Tuần trước, NATO đã quyết định sơ bộ chấm dứt các chiến dịch quân sự tại Libya vào ngày 31/10, sau khi nhận định rằng người dân Libya về cơ bản đã được an toàn sau cái chết của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.

Quyết định này được công bố chính thức sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 27/10 nhất trí thông qua nghị quyết chấm dứt áp đặt vùng cấm bay tại Libya từ 23 giờ 59 phút (21 giờ 59 phút GMT) ngày 31/10.

NATO bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya từ ngày 31/3, sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 1973 cho phép lập vùng cấm bay tại nước này để bảo vệ dân thường, trong cuộc xung đột giữa lực lượng chống đối và lực lượng của ông Gaddafi.

[NATO bàn về chấm dứt chiến dịch không kích Libya]

Kể từ khi chiến sự nổ ra, NATO đã tiến hành trên 9.500 vụ không kích ở Libya. Tuy nhiên, nhiều nước NATO đã rút khỏi chiến dịch quân sự này và tới nay chỉ còn 8/28 nước thành viên NATO tham gia.

Trong một động thái nhằm hỗ trợ tái thiết Libya, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mở lại đại sứ quán nước này ở thủ đô Tripoli của Libya vào ngày 31/10.

Nhật Bản đóng cửa đại sứ quán ở Tripoli từ tháng 2/2011 khi tình hình an ninh ở thành phố này xấu đi nghiêm trọng. Các nhân viên sứ quán tạm thời di chuyển sang Đại sứ quán Nhật Bản ở Ai Cập.

Chính phủ Trung Quốc cũng thông báo Đại sứ nước này tại Libya đã trở lại thủ đô Tripoli, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang bước sang một "giai đoạn mới" trong lịch sử./.

                                                                           Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục