Ảnh AP

Ảnh AP

Bộ Nội vụ Pháp hôm qua cho biết, trong đêm giao thừa vừa qua trên cả nước xảy ra 940 vụ đốt xe ô-tô, so với năm ngoái là 1.067 vụ, giảm 12%.

 

Bộ này cho biết, lực lượng an ninh đã bắt giữ 308 đối tượng gây rối, trong đó tạm giam 251 đối tượng, giảm so với đêm giao thừa năm ngoái có 322 người bị bắt giữ.

Báo chí Pháp dẫn nguồn Bộ Nội vụ cho biết, hơn 90 nghìn cảnh sát, hiến binh, lính cứu hỏa được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự trong đêm giao thừa. Tuy nhiên vẫn có trường hợp một nam thanh niên thiệt mạng đáng tiếc do xô xát ở khu vực Trocadero, gần Tháp Eiffel ở Paris. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng và đang tiến hành điều tra.

Chính quyền đã đặt ở mức báo động cao sau khi xảy ra ba vụ tấn công tại các thành phố Nantes, Dijon và Tours trong thời gian sắp đến Lễ Giáng sinh. Năm nay chính phủ quyết định tăng cường an ninh đề phòng xảy ra các vụ tấn công khủng bố, so với năm ngoái, thêm 2.000 cảnh sát và 2.000 lính cứu hỏa được tăng cường. Riêng ở thủ đô Paris, khoảng 1.700 cảnh sát và hiến binh được bố trí, trong đó có Đại lộ Champs-Elysees, nơi tập trung hàng trăm nghìn người chào đón thời khắc năm mới 2015.

Cách đây hai năm tại Alsace có ba người thiệt mạng và một số người khác bị thương, nguyên nhân là do đốt pháo gây ra. Đầu tuần này, trong một số vụ truy quét, cảnh sát đã bắt giư hai tấn pháo hoa trái phép. Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông tuổi 19 và 24 ở Mulhouse và Haut-Rhin.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pierre-Henry Brandet nói với Kênh truyền hình BFM-TV rằng, các vụ đốt xe xảy ra trên khắp cả nước, đặc biệt là ở miền đông, cũng như ở ngoại ô Paris, nhất là vùng Seine-Saint-Denis.

 

 

                                                                      Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục