Sau 3 phần thi kịch tính và vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi, "cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.


Phan Đăng Nhật Minh trở thành nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.

8h30 sáng 27/8, Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympiađã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam. Chặng đua cuối của năm thi thứ 17 là cuộc tranh tài của 4 thí sinh: Phan Đăng Nhật Minh- THPT Hải Lăng, Quảng Trị; Hà Việt Hoàng- THPT Sóc Sơn, Hà Nội; Phạm Thọ Quốc Long- THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận và Phạm Huy Hoàng- THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Trước khi Chung kết diễn ra, thí sinh Nhật Minh được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân năm nay. Tuy nhiên, 3 thí sinh còn lại cũng tiềm ẩn nhiều cơ hội bứt phá và hoàn toàn có thể trở thành nhà dẫn đầu đoàn leo núi.

Nhật Minh hoàn thành phần thi khởi động với 70 điểm. Đây chưa phải là kết quả tốt nhất mà Nhật Minh từng xác lập tại đường lên đỉnh Olympia. Phan Đăng Nhật Minh từng gây ấn tượng mạnh khi giành Vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần 1 tháng 3 quý I với 400 điểm. Đây là số điểm kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2017 tính đến thời điểm đó.

Tiếp đó, trong cuộc thi tháng 3 quý I, Phan Đăng Nhật Minh xô đổ mọi kỉ lục trong suốt 17 năm với số điểm 460.

Tạm dẫn đầu đoàn leo núi sau phần thi thứ nhất là thí sinh Hà Việt Hoàng đến từ trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội. Việt Hoàng khá tự tin trong phần Khởi động và đạt 100 điểm. Trong 4 thí sinh "về đích”, Hà Việt Hoàng giành tấm vé Chung kết nhiều cảm xúc nhất. Bởi ở cuộc thi quý II, Việt Hoàng và thí sinh Đức Thuận cạnh tranh sát nút đến những giây cuối cùng.

Khá xuất sắc tại vòng thi Khởi động là thí sinh Phạm Thọ Quốc Long. Chàng trai đến từ Bình Thuận đạt 90 điểm. Đi thi chỉ với mục đích để "bố mẹ được lên tivi” nhưng Quốc Long đã làm được nhiều hơn thế. Quốc Long giành vòng nguyệt quế quý III với 275 điểm và trở thành thành viên thứ 3 trong đoàn leo núi ở Chung kết.  

Đứng ở vị trí thứ thứ 4 là thí sinh Phạm Huy Hoàng đến từ trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam. Huy Hoàng có phần thi Khởi động không mấy suôn sẻ và chỉ giành được 70 điểm. Huy Hoàng là thí sinh có điểm thi quý IV cao nhất trong 4 thí sinh với 330 điểm.

Bước vào phần thi thứ 2, cục diện cuộc chơi đã thay đổi. Chỉ sau 2 câu hỏi, Phan Đăng Nhật Minh đã bấm chuông xin trả lời chướng ngại vật. Câu trả lời của Nhật Minh là APEC. Nhật Minh chia sẻ em khá phân vân khi lựa chọn đáp án này nhưng dù được quay lại Nhật Minh vẫn không thay đổi quyết định.

Sự liều lĩnh và táo bạo mang đến cho Nhật Minh 60 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Kết thúc phần thi thứ 3, Nhật Minh tạm dẫn đầu với 210 điểm, cách biệt không lớn và tạm đứng thứ hai là thí sinh Việt Hoàng với 190 điểm. Trong phần thi này, Huy Hoàng mới là thí sinh có phần thi Tăng tốc tốt nhất.

Phần thi về đích sẽ quyết định ai là Quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Phần thi này không có nhiều đột biến ngoại trừ việc Nhật Minh "cướp” 30 điểm từ số điểm của Huy Hoàng. "Chàng trai Google” tạo cách biệt lớn với số điểm 300 điểm và trở thành nhà vô địch năm 17 của Đường lên đỉnh Olympia.

Nhật Minh nhận được vòng nguyệt quế và phần thưởng trị giá 35.000 USD, cúp kỉ niệm. Các thí sinh về đích sau với thứ tự lần lượt là Phạm Huy Hoàng, Hà Việt Hoàng và Phạm Thọ Quốc Long.

                                                  TheoTienphong

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục