(HBĐT) - "Thông qua hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh nhằm thúc đẩy phong trào thi đua khuyến học, góp phần củng cố tổ chức và nâng cao vị thế, hình ảnh của tổ chức Hội. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 20/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh sau 5 năm thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo”. Đó là những mục đích chính được đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhấn mạnh khi nói về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh.

Sau 20 năm thành lập 1997 – 2017, Hội Khuyến học tỉnh đã có những bước phát triển lớn mạnh. Hiện nay, hội viên Hội Khuyến học chiếm 23,1% dân số toàn tỉnh với hơn 10 vạn hội viên được phát thẻ. Toàn tỉnh đã có 2.069 xóm, bản, tổ dân phố có chi hội khuyến học, đạt 100% và 1.568 ban khuyến học. Tính đến thời điểm hiện tại, số dư Quỹ Khuyến học toàn tỉnh gần 33 tỷ đồng. Phong trào "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học” tiếp tục phát triển sâu rộng, có trên 30% hộ trong toàn tỉnh thực hiện. Hội Khuyến học các cấp đã và đang thực hiện tốt việc tập hợp các tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt kết quả cao. Do đó, việc tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh sẽ được tổ chức với mục đích ôn lại quá trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Hội Khuyến học tỉnh trong 20 năm. Đồng thời đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh từ khi thành lập đến nay, những bài học kinh nghiệm, những ưu điểm cần phát huy và yếu kém, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban Phong trào - Tuyên truyền, Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Hội sẽ tổ chức các hoạt động như: tuyên truyền, xây dựng Quỹ Khuyến học tỉnh, phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 281/QĐ-TTg và Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2017 với kết quả cao nhất, tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh kết hợp Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-Tư và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10. Đồng thời tổ chức sự kiện tri ân tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1997 – 2017. Hai nội dung nổi bật được triển khai tổ chức thực hiện đó là tổ chức hội thi "Cán bộ, hội viên làm khuyến học giỏi lần thứ nhất, năm 2017” và cuộc thi tìm hiểu "Khuyến học Hòa Bình - 20 năm xây dựng và phát triển (1997 – 2017)”.

Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khuyến học, khuyến tài; góp phần củng cố, bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động và quản lý của đội ngũ làm công tác khuyến học các cấp. Từ đó huy động sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân quan tâm nhiều hơn đến công tác khuyến học. Yêu cầu đặt ra các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức chu đáo, trang trọng, thiết thực với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương; bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí và phô trương hình thức.

                                                                                          Dương Liễu

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục