(HBĐT) - Ngày 8/9, tại trường THPT Mường Bi (huyện Tân Lạc), Sở GD&ĐT đã tổ chức điểm Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình. Dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, huyện Tân Lạc, các trường THPT trên địa bàn tỉnh và hơn 700 học sinh trường THPT Mường Bi.



 Hơn 700 em học sinh trường THPT Mường Bi tham dự Lễ kỷ niệm.

 Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống xây dựng, chiến đấu và trường thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Diễn văn khẳng định lực lượng vũ trang tỉnh đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lập nên những chiến công vang dội. Hòa bình lập lại, lực lượng vũ trang tỉnh đã chú trọng kết hợp bảo vệ Tổ quốc với xây dựng đất nước, tự chủ với hội nhập quốc tế.


 Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa tri ân đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và huyện Tân Lạc.

 Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đại diện BGH, học sinh nhà trường đã bày tỏ sự tri ân tới những thành tích, đóng góp to lớn của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh trong suốt 70 năm qua. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, chung tay góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái góp phần bảo vệ Tổ quốc.


                                                                                Dương Liễu


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục